Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-7-2016] Ba học viên Pháp Luân Công thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án phi pháp bốn năm tù vào khoảng ngày 20 tháng 7 năm 2016. Các học viên bị đưa đến đồn cảnh sát trong đợt bắt giữ hàng loạt ngày 11 tháng 8 năm 2015 cùng với 22 học viên khác của thành phố Thường Đức. Ba học viên này bị giam tại trại tạm giam Bạch Hạc Sơn trong gần một năm. Họ bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Vũ Lăng tháng 4 năm 2016. Các luật sư đại diện đã bào chữa vô tội cho họ. Tòa án không tuyên án ngay được.

Vì chính quyền địa phương đã loan tin rằng ba học viên này sẽ được thả vô điều kiện một tháng sau phiên xét xử nên bản án này của tòa khiến nhiều người ngạc nhiên.

Ba học viên là bà Vương Tiểu Quần (王小群), bà Sử Ngọc Hoa (史玉华), và bà Doãn Hồng (尹红). Họ đã bị giam giữ và bị bỏ tù nhiều lần trước đây và đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bà Vương Tiểu Quần bị kết án 7.5 năm tù

Bà Vương Tiểu Quần đã hơn 70 tuổi, bị kết án phi pháp 7.5 năm tù năm 2006. Bà đã bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam. Ban quản lý nhà tù đã dùng hình thức tra tấn nhằm ép bà phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Một lần, bà bị treo lên bằng cái còng tay trong hai ngày.

e4a5c1e5da59b58f89e0dd6bdd5a2e08.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Treo lên bằng còng tay

Bà Sử Ngọc Hoa bị kết án 8 năm tù

Năm 2000, bà Sử Ngọc Hoa bị bắt lao động cưỡng bức trong một năm mà không qua xét xử. Bà đã bị tra tấn tàn bạo tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bạch Mã Lũng. Năm 2002, bà bị giam tại trung tâm tẩy não đặt tại Khách sạn Ngọc Viên. Cùng năm đó, một lần nữa bà bị đưa đi lao động cưỡng bức trong một năm. Bà bị kết án tù tám năm vào năm 2006 và bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Thành phố Trường Sa.

Bà Sử đã bị tra tấn tàn bạo trong thời gian bị giam giữ và cầm tù, bao gồm các hình thức như: bị cùm tay rồi treo người lên từ chỗ cùm, bị sốc điện bằng dùi cui điện và bị bức thực. Lính canh đã cạy miệng của bà bằng đũa và đưa một ống tre sắc vào miệng bà để bức thực. Việc này khiến răng bà bị lung lay và khiến miệng và họng bà bị tổn thương đến mức không lành lại hoàn toàn được. Bà trở nên tiều tụy, khuôn mặt bị biến dạng, và sinh chứng đau nửa đầu.

Bà Doãn Hồng bị giam giữ nhiều lần và bị kết án tù 8 năm

Bà Doãn Hồng nhiều lần bị giam giữ và bị bỏ tù phi pháp tại trung tâm tẩy não (4 lần), trại cai nghiện ma túy, trại tạm giam hình sự (2 lần), trại cưỡng bức lao động và nhà tù.

Bà bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Thành phố Trường Sa 8 năm kể từ năm 2006 và còn bị tra tấn. Bà đã bị bắt phải đứng liên tục trong 3 tháng vì đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị còng tay và bị treo lên từ chỗ cổ tay. Chiếc còng tay đã khứa sâu vào cổ tay bà và để tháo còng ra, họ đã phải cắt còng mới mở ra được. Vết hằn của còng tay vẫn còn hiện rõ trên cổ tay bà.

Bà Doãn đã mất việc vì bị giam giữ và cầm tù. Bị chấn thương tâm lý và đau buồn trước tình cảnh của bà, cả chồng và mẹ bà đều đã qua đời. Con gái bà do bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ nên giờ lại trở nên căm ghét bà. Bà bị suy giảm thính lực nghiêm trọng và cuộc sống của bà hiện giờ rất khó khăn.

Báo cáo liên quan

25 học viên bị bắt giữ, một học viên qua đời và hàng chục học viên bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/29/332081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/19/158334.html

Đăng ngày 27-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share