[MINH HUỆ 21-8-2016] Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép, một tổ chức phi chính phủ toàn cầu có trụ sở tại Montreal, trong phiên họp thứ sáu đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng hệ thống cấy ghép Trung Quốc được thế giới ủng hộ trong bài báo của tờ New York Times.

Trong Hội nghị Quốc tế lần thứ 26 của Hiệp hội Cấy ghép tại Hồng Kông, báo Global Times của nhà nước Trung Quốc đưa tin: “Các học giả phát biểu tại cuộc họp đặc biệt về cấy ghép tạng của Trung Quốc cho thấy cộng đồng cấy ghép tạng của Trung Quốc thực sự được Hiệp hội Cấy ghép chấp thuận.”

Tuy nhiên, theo một bài viết trên tờ NY Times có tựa đề “Bác bỏ việc Trung Quốc tuyên bố thế giới chấp thuận hệ thống cấy ghép tạng của nước này”, Tiến sỹ Philip J. O’Connell, Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép, đơn vị tổ chức cuộc họp ở Hồng Kông, phát biểu trong buổi họp báo rằng “ông đã nói với các diễn giả Trung Quốc tại phiên họp hôm thứ Năm rằng thông lệ sử dụng nội tạng của tử tù suốt thập kỷ qua của Trung Quốc khiến cả thế giới kinh hoàng.”

Một số nhà điều tra độc lập đã cung cấp những bằng chứng xác thực suốt một thập kỷ qua cho thấy sự bùng nổ về số ca cấy ghép tạng là dựa vào việc cưỡng hoạt bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, mà phần lớn trong đó là các học viên Pháp Luân Công.

Tờ NY Times đưa tin:

Tiến sỹ O’Connell cho biết ông đã nói với họ rằng: “Việc các bạn hiểu được cộng đồng quốc tế đang kinh hãi bởi những việc mà Trung Quốc làm trong quá khứ là rất quan trọng”.

Khi trả lời các phóng viên trong phiên họp hôm thứ Sáu, Tiến sỹ O’Connell nói ‘không ai có thể diễn dịch “những gì ông ấy phát biểu trước các đại biểu Trung Quốc thành ra là hệ thống cấy ghép của nước họ “thực sự được Hiệp hội cấy ghép chấp thuận.“

‘Họ có thể đã nói như vậy, nhưng đó không phải là sự thật,’ ông nói thêm.”

Cựu chủ tịch Hiệp hội cấy ghép, Tiến sỹ Jeremy Chapman, cho hay một báo cáo trình bày tại hội nghị có khả năng đã vi phạm quy định của hiệp hội về việc không được sử dụng nội tạng từ tử tù để nghiên cứu.

Theo bài báo trên tờ NY Times, tác giả của báo cáo là ông Trịnh Thụ Sâm, bác sỹ phẫu thuật cấy ghép tại Đại học Chiết Giang.

Tiến sỹ Chapman cho hay trong buổi họp, ông đã hối thúc các đại biểu của chính phủ Trung Quốc điều tra trường hợp này.

Nếu đúng là tác giả đã vi phạm quy định, Tiến sỹ Chapman nói: “Họ sẽ bị nêu tên và chỉ trích, đồng thời họ sẽ vĩnh viễn không được phép tham gia các cuộc họp của chúng tôi nữa — và bị tước quyền đăng bài trên tạp chí cấy ghép.”

Ông Trịnh Thụ Sâm, 66 tuổi, là một trong những bác sỹ phẫu thuật cấy ghép gan giàu kinh nghiệm nhất tại Trung Quốc. Theo ấn phẩm truyền thông nhà nước trang web Quang Minh và Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, tính đến tháng 3 năm 2016, ông Trịnh đã tiến hành 1.850 ca cấy ghép gan.

2016-8-21-web-capture-1--ss.jpg

Bộ nhớ đệm về nội dung cuộc phỏng vấn của trang mạng Quang Minh với ông Trịnh Thụ Sâm, trong đó, ông Trịnh tuyên bố ông đã thực hiện 1.850 ca cấy ghép gan.

Theo một bài viết được đăng trên trang Trung Tân, một phương tiện truyền thông nhà nước khác vào ngày 10 tháng 1 năm 2016, ông Trịnh đứng đầu một đội gồm hàng trăm thành viên của Bệnh viện liên kết đầu tiên của Trường Y thuộc Đại học Chiết Giang có khả năng tiến hành 200 ca cấy gan ghép mỗi năm.

Đáng chú ý là ông Trịnh là Chủ tịch Hiệp hội Chống Tà giáo tỉnh Chiết Giang. Một trong những chức năng chính của Hiệp hội Nhà nước này trong hai thập kỷ qua là hỗ trợ việc đàn áp Pháp Luân Công. Bản thân Trịnh đã tích cực tham gia vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công. Ông Trịnh là trưởng biên tập một cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công được xuất bản năm 2009 .


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/21/333305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/22/158374.html

Đăng ngày 27-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share