Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2016] Nhân viên Phòng 610 thành phố Quảng Châu đã bắt giữ cô Lý Xuân Hạ và con gái gần hai tuổi vào ngày 29 tháng 7 năm 2016 trong lúc cô đến thăm gia đình ở thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc Kiến. Hiện cô Lữ đang bị giam tại Trung tâm tẩy não do Tổ dân phố đường Hoàng Thạch, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu quản lý.

Cô Lữ và con gái bị bắt giữ phi pháp vào trưa ngày 29 tháng 7 năm 2016 tại thôn Vĩnh Ninh, thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc Kiến. Họ bị đưa về thành phố Quảng Châu và bị giam tại một trung tâm tẩy não.

Công an ở Đồn công an phố Hoàng Thạch đã gọi điện cho chồng cô Lữ vào ngày hôm sau và nói anh có thể đến đưa vợ về nhà. Tuy nhiên, khi anh đến đó, viên chức Phòng 610 đã tra hỏi anh về việc anh nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã đàn áp Pháp Luân Công. Anh từ chối hợp tác với họ. Anh có thể rời khỏi đồn công an nhưng không thể đưa vợ con trở về nhà.

Chị gái cô Lữ đến đồn công an để yêu cầu thông tin về em gái mình vào sáng ngày 31 tháng 7. Họ thông báo rằng cô cần tới Tổ dân phố đường Hoàng Thạch. Khi cô tới đây, cô không được vào thăm em gái lẫn cháu gái của mình. Họ nói với cô rằng chồng cô Lữ phải quay lại và xử lý việc này.

Chồng cô Lữ bị công an sách nhiễu nhiều lần trước đây vì anh đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân. Anh hiểu rằng nhân viên Phòng 610 và công an khu vực đang cố gắng tìm cách đưa anh tới đồn công an để bắt anh nên anh đã buộc phải rời khỏi nhà.

Bố cô Lữ đi từ thành phố khác đến thăm con gái. Ông và chị gái cô Lữ đã đến Phòng 610 địa phương vào ngày 3 tháng 8 để yêu cầu thả cô Lữ và con gái. Trưởng Phòng 610 – Trương Quang Minh, đã từ chối cho họ gặp cô Lữ. Ông ta còn đe dọa họ và nói sẽ đưa cô Lữ tới Trung tâm tẩy não thành phố Quảng Châu còn con gái cô sẽ được gửi đến trại tế bần.

Sau khi bị giam gần một tuần, con gái cô Lữ đã được người ở Tổ dân phố Hoàng Thạch chuyển đến cho cha cô Lữ vào ngày 4 tháng 8. Tuy nhiên vì cha cô giờ đã khoảng 70 tuổi nên gặp nhiều khó khăn khi chăm sóc một đứa trẻ nhỏ, cô bé liên tục khóc vì nhớ mẹ.

Danh sách những cá nhân, tổ chức tham gia bức hại cô Lữ:

Tổ dân phố Hoàng Thạch, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu:

Địa chỉ: số 93 đường Hoàng Thạch, quận Bạch Vân, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông: +86-020-36505548 (di động), +86-020-36505540 (Fax)

Trương Quang Minh (章光明), trưởng Phòng 610 Tổ dân phố Hoàng Thạch: +86-020-36332638

Đồn công an phố Hoàng Thạch, quận Bạch Vân: số 13 đường Cảnh Phúc Đông, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu: +86-020-86335030, +86-020-83120148

Trâu Nghị Sơn (邹毅山), Đồn trưởng Đồn công an đường Hoàng Thạch: +86-020-86335030, +86-020-83120148

Tào Vệ Bình(曹卫平), Phó đồn trưởng Đồn công an đường Hoàng Thạch: +86-020-86335030, +86-020-83120148


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/6/332534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/16/158284.html

Đăng ngày 26-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share