[MINH HUỆ 20-8-2016] Thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2016, học viên Pháp Luân Công tổ chức thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Bratislava nhằm kêu gọi trả tự do cho ông Vương Trị Văn. Ông Vương, một học viên Pháp Luân Công, bị kết án bảy năm tù tại Trung Quốc, gần đây ông bị cấm di cư sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình.

Cuộc thỉnh nguyện được đài phát thanh quốc gia phát sóng và các kênh tin tức trực tuyến đưa tin.

Các học viên còn chuyển thư tới hòm thư của đại sứ quán để yêu cầu trả tự do cho ông Vương Trị Văn.

Ông Vương Trị Văn là một trong những tù nhân lương tâm bị bức hại nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc. Năm 1999, ông bị đưa ra xét xử công khai và bị tuyên án công khai với mức án 16 năm tù giam vì là điều phối viên tình nguyện của một trạm phụ đạo Pháp Luân Công. Hiện tại, ông Vương bị cảnh sát mặc thường phục và nhiều người đưa tin mật giám sát 24/24 giờ.

Khi ở trong tù, ông Vương bị kẹp giữa các tù nhân, bị cấm ngủ, và bị xuyên tăm vào dưới móng tay. Trong những năm đầu bị tù giam, ông Vương bị gãy một chiếc răng do bị đánh, hai xương đòn bị gãy và không được chỉnh lại đúng vị trí. Ông bị cưỡng bức lao động khổ sai, đeo xiềng xích nặng hơn 20kg. Ông bị đột quỵ trước khi được trả tự do vào năm 2014.

Gia đình đã xin được hộ chiếu cho ông Vương vào tháng 1 năm nay và cả visa của Lãnh sự Hoa Kỳ. Họ đã tránh được tai mắt của mật vụ và cảnh sát mặc thường phục. Dù đã rất nỗ lực, ông Vương vẫn bị hải quan chặn lại hôm 6 tháng 8, ngay trước khi nhập cảnh vào Hồng Kông.

Tại cửa khẩu, hải quan đã giật hộ chiếu của ông và cắt góc để hủy hộ chiếu. Họ không đưa ra một lời giải thích nào trước sự việc này.

Cuộc thỉnh nguyện tại Bratislava là một phần trong nỗ lực của quốc tế để đòi tự do cho ông Vương Trị Văn.

12248985e60e59c72f08c61b8b552bee.jpg

Học viên cầm băng rôn với nội dung “Bức hại vì thiền định ư?” và áp phích “Trả tự do cho ông Vương Trị Văn – Để ông đoàn tụ cùng gia đình” trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava, Slovakia.

5ff3e6c7241c6815e8615501dac87bda.jpg

Học viên thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava, Slovakia.

16958baf8c428801f886153e97174d69.jpg

Học viên chuyển lá thư “Tự do cho ông Vương Trị Văn” vào hòm thư của Đại sứ quán Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/20/158343.html

Đăng ngày 24-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share