Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 15-08-2016] Ngày 13 tháng 8 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tề tựu tại Titisee, một điểm đến du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam nước Đức, để thông tin cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Khách bộ hành đã sửng sốt khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức và đã ký tên thỉnh nguyện lên án.

“Thật khó mà có thể tưởng tượng được rằng điều khủng khiếp như vậy lại có thể xảy ra trong thế giới này ngày nay,” Sideris đến từ Bỉ cho biết. “Đó là sự sỉ nhục đối với nhân loại.”

c89ca9833d9ac1b4cffd5143db53233d.jpg

11766eeebaa199866d1a7963f8935817.jpg

Các học viên người Đức tại Titisee trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công hôm 13 tháng 8 năm 2016

Ai cũng cần phải biết sự thật này

Sideris nghe nói về Pháp Luân Công trên bản tin trên truyền hình, cô cho biết cuộc bức hại ở Trung Quốc thực sự khiến cô kinh ngạc. Cô cùng các bạn của mình đều ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống ở Trung Quốc.

Một người đàn ông Đức nói ông đã từng phải phẫu thuật ghép gan, nhưng phải chờ lâu hơn rất nhiều so với “mấy tuần” ở Trung Quốc. Sau lần đầu tiên tìm hiểu về tội ác này tại sự kiện ở Heidelberg do các học viên tổ chức nhằm phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức này, giờ đây lại nghe cụ thể hơn, ông chia sẻ rằng sự tàn ác này đáng lẽ phải chấm dứt từ lâu rồi.

“Tôi sẽ sát cánh cùng các bạn và tôi biết các bạn sẽ thành công”, vừa nói với một học viên, ông vừa giơ cả hai ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Ba sinh viên đến từ Việt Nam nói họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công bằng bạo lực và dối trá. Một nữ sinh trong họ nói trong khi ký đơn thỉnh nguyện: “ĐCSTQ hãm hại người ta rồi tìm cách che giấu việc làm xấu xa của nó để không ai truy ra được.”

802fe763c5ec26f8ffda1ddb5c1f8e3e.jpg

Ba sinh viên Việt Nam nói ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công bằng bạo lực và dối trá

Một du khách lấy làm đau lòng khi thấy một số du khách Trung Quốc từ chối nhận tờ rơi của các học viên. Sau khi trò chuyện với các học viên, ông mới hiểu những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ khiến họ không muốn tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công.

“Tôi hy vọng họ có thể bình tĩnh mà nghĩ về nó, bởi vì ai cũng cần phải biết được sự thật này,” ông nói.

Điều gì đúng, điều gì sai

Ông Hoffmann cùng với con trai và con gái ghé qua quầy thông tin của các học viên. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông hỏi cô con gái: “Một người giết hại một người khác để lấy gan, phổi để cấy ghép thì có phải là việc đúng không?” “Không, con không nghĩ vậy,” cô con gái trả lời. Cả hai con của ông cũng đã cùng ký tên thỉnh nguyện.

914cda47dbff6af9701e0248351b6686.jpg

Ông Hoffmann cùng với con trai và con gái ký tên thỉnh nguyện

Sinh ra tại Ba Lan và lớn lên ở Đức, ông Hoffmann hiện đang sống ở Thụy Sỹ. Ông đã gặp nhiều nền văn hóa khác nhau trong những năm qua, nhưng Pháp Luân Công thực sự thu hút sự quan tâm của ông. Ông hỏi nhiều về việc Pháp Luân Công cải thiện sức khỏe và tâm trí người ta bằng cách nào. Lúc rời đi, ông đã lấy tờ rơi và cho bết ông sẽ lên mạng tìm hiểu thêm.

Phản hồi của du khách Trung Quốc

Hôm đó có tới hơn 100 du khách Trung Quốc đã đến điểm này, nhiều người trong số họ đã rất hiếu kỳ khi gặp các học viên. Một số thì chụp ảnh, một số thì quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi nghe nói về những việc xấu xa mà chính quyền này gây ra.

37ff830a35f76a46023d255c018936f9.jpg

Du khách Trung Quốc ghé qua quầy thông tin của các học viên

Một ông lão đến từ Thượng Hải nói rằng ông biết Pháp Luân Công bị oan, và ông rất vui khi thấy các học viên tại rất nhiều điểm du lịch trong suốt chuyến đi của mình.

Một số cán bộ chính quyền từ Trung Quốc cho biết Giang là mầm mống của nhiều rắc rối của Trung Quốc. “Nếu Giang bị bắt thì các chính sách và tầm ảnh hưởng của ông ta sẽ kết thúc, và Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn nhiều,” một người trong số họ nói.

Một vị khách ngoài 70 đã đọc cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản). Ông cho biết Đảng và Giang là nguyên nhân của mọi loại tham nhũng và suy thoái đạo đức ở Trung Quốc ngày nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/15/333002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/17/158300.html

Đăng ngày 24-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share