Bài viết của phóng viên Trịnh Ngữ Yên

[MINH HUỆ 16-8-2016] Một nghị quyết về nhân quyền “Ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân và kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” mới đây đã được Hội đồng Thành phố Đài Bắc tại Đài Loan nhất trí thông qua. Sự kiện này đánh dấu mốc 11 Hội đồng Thành phố của Đài Loan đã thông qua nghị quyết ủng hộ việc khởi kiện cựu độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mười Hội đồng Thành phố khác bao gồm: Cao Hùng, Huyện Gia Nghĩa, Thành phố Gia Nghĩa, Hoa Liên, Đài Đông, Đài Trung, Nghi Lan, Bình Đông và Nam Đầu.

89f1c97296f14c4d4594ce06ab697688.jpg

Diễu hành tại Hồng Kông ngày 1 tháng 7 năm 2016 kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Tấm biểu ngữ lớn phía trước ghi dòng chữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”

Pháp Luân Công dạy con người trở thành người tốt qua việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, từ đó giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao chuẩn mực đạo đức. Đã có hơn 100.000 người tu luyện kể từ khi Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc.

Giang Trạch Dân đã coi việc phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công như một mối đe dọa. Ông đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và đã lạm dụng quyền lực của bản thân để duy trì cuộc bức hại.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 17 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Đây là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lợi nhuận và được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Luật pháp Trung Quốc hiện nay cho phép công dân được là nguyên đơn trong các vụ án hình sự và hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân. Người dân từ các nước khác, bao gồm cả các chính trị gia đã lên tiếng ủng hộ phong trào vận động khởi kiện Giang. Hơn 1,5 triệu người tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã ký tên thỉnh nguyện nhằm vạch trần tội ác của Giang và ủng hộ việc khởi kiện.

8bbcde6a280fe15c0e23722192637a1e.jpg

Các hội đồng thành phố tại địa phương đã thông qua các nghị quyết ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân

Hội đồng thành phố quận huyện địa phương tại Đài Loan đã thông qua các nghị quyết ủng hộ việc khởi kiện Giang trong năm vừa qua. Các quan chức đắc cử đã bày tỏ sự thán phục của mình đối với những người đứng đơn kiện vì lòng dũng cảm của họ và lên án cuộc bức hại cũng như tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay ngăn chặn cuộc bức hại và đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

Người đề xuất đưa ra Nghị quyết tại Hội đồng Đài Bắc: Nghị quyết đã nhất trí thông qua

0e7f3809581b1d47070da484fba8ac7a.jpg

Ông Hồng Kiện Ích, ủy viên Hội đồng Đài Bắc

Ông Hồng Kiện Ích, ủy viên Hội đồng Đài Bắc là một trong những người đề xuất đưa ra nghị quyết. Ông cho biết: “Chúng tôi muốn cho cả thế giới biết rằng tất cả các ủy viên Hội đồng thành phố không phân biệt đảng phái chính trị đều ủng hộ nghị quyết.” Ông kêu gọi ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại và thể hiện được rằng đó là một đất nước tuân thủ quy định của pháp luật.“

110bae9bbfe2c2bf728480e576d21a46.jpg

Ông Đồng Trọng Ngạn, ủy viên Hội đồng Đài Bắc

Ủy viên Hội đồng thành phố – ông Đồng Trọng Ngạn đã tán dương những người đứng đơn kiện, ghi nhận sự dũng cảm của họ khi đã có hành động như vậy tại một đất nước theo chế độ kiểm soát độc tài. Ông tin tưởng rằng ngày càng có nhiều người hơn nữa sẽ ủng hộ việc khởi kiện.

Ông Đồng nhận định: “Nhân quyền là vấn đề mang tính phổ quát. Đó là vấn đề toàn cầu. Cần phải có sức ép từ thế giới hối thúc Chính phủ Trung Quốc phải thay đổi. Cả thế giới cần chung tay ngăn chặn những tội ác này của ĐCSTQ.”

Ủy viên Hội đồng thành phố: Những người đứng đơn kiện dũng cảm cần được khích lệ

dbe3eadd79594e208130074a92ed6696.jpg

Cô Nhan Nhược Phương, ủy viên Hội đồng Đài Bắc

Ủy viên Hội đồng thành phố cô Nhan Nhược Phương đã phát biểu đầy thán phục: “Hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công là những người thực sự dũng cảm! Những người dân này đã đứng lên đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Họ cần được khích lệ. Điều này cho thấy chế độ độc tài của ĐCSTQ không thể kiểm soát được 1,3 tỉ dân.”

0a1126657573bd66f7a2820cf0b07e5e.jpg

Ông Chung Tiểu Bình, ủy viên Hội đồng Đài Bắc

Đề cập đến tội ác thu hoạch nội tạng sống được ĐCSTQ hậu thuẫn, ủy viên thành phố Chung Tiểu Bình đã nói: “Thật là kinh khủng. Giết người dân để lấy nội tạng là hành động vô nhân đạo. Ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân chính là ủng hộ các quyền cơ bản của con người và bảo vệ cuộc sống. Giang Trạch Dân cần phải được đưa ra công lý!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/16/333058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/17/158308.html

Đăng ngày 24-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share