Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 16-8-2016] Cuộc đua xe đạp vòng quanh Bắc Cực lần thứ tư của Na Uy được tổ chức từ ngày 11 đến 14 tháng 8 năm 2016. Nhiều khán giả đã tập trung tại các thành phố nơi đoàn đua đi qua, trong đó có Mo i Rana là chặng đua ngày 13 tháng 8. Các học viên Pháp Luân Công đã đến đó để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện tinh thần này.

ee6c5ac0f6f18d4a68cad6f331dc6d70.jpg

Các tay đua của cuộc đua xe đạp vòng quanh Bắc Cực lần thứ tư của Na Uy đi qua Mo I Rana, một thành phố ở miền bắc Na Uy, hôm 13 tháng 8 năm 2016.

e4143dbb35654a3b1d67b8cd57215919.jpg

Các học viên biểu diễn bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công bên đường đua xe

500352452f0afd5ae2eac5bf362b8445.jpg

Các học viên biểu diễn bài tọa thiền (bài công pháp số 5)

13044be5c32b1b1a603bc3bc4c24a37f.jpg

Một học viên trong trang phục áo vàng giải thích về Pháp Luân Công và cuộc bức hại với người qua đường

a3edb3e84aa06b663e277200550c9807.jpg

Người dân đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Nhiều người dân địa phương đã đến xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và hỏi thông tin về pháp môn cũng như cuộc bức hại tại Trung Quốc, trong đó có một phụ nữ trước đây đã từng thử qua nhiều môn khí công để cải thiện sức khỏe. Cô muốn học Pháp Luân Công và tỏ ra kinh hoàng khi nghe nói về tội ác giết hại các học vên Pháp Luân Công để lấy nội tạng bán kiếm lời mà chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/16/333057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/18/158316.html

Đăng ngày 22-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share