Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Châu Âu và Châu Á

[MINH HUỆ 14-8-2016] Các học viên Pháp Luân Công gần đây đã tổ chức nhiều cuộc mít-tinh trước đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc để kháng nghị việc chính quyền nước này ngăn cản ông Vương Trị Văn, một điều phối viên Pháp Luân Công nổi tiếng, xuất cảnh đến Hoa Kỳ đoàn tụ với con gái.

Ông Vương nguyên là kỹ sư của Bộ Đường sắt. Ông cũng là một trong những điều phối viên chủ chốt của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc trước đây. Bởi là một điều phối viên, nên khi Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động bức hại Pháp Luân Công, ông đã bị bắt giữ ở Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Ông Vương bị cầm tù gần 15 năm và thường xuyên bị tra tấn bằng nhiều phương thức khác nhau. Ông bị gãy hết răng và bị xuyên tăm vào dưới móng tay. Ông bị cấm ngủ liên tục suốt bảy ngày. Ông bị còng tay và cùm chân bằng chiếc còng nặng hơn 20kg trong khi bị biệt giam.

Ông Vương được trả tự do vào năm 2014, kể từ đó cảnh sát và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi ông. Con gái ông, cô Daniell Vương (Vương Hiểu Đan), một công dân Hoa Kỳ, cùng con rể ông Jeff Nanarella, gần đây đã đến Bắc Kinh để đón ông sang Hoa Kỳ đoàn tụ. Họ đã giúp ông xin visa, nhưng nhân viên hải quan ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã hủy hộ chiếu của ông và không cho phép ông xuất cảnh ngay khi ông đang làm thủ tục xuất ngoại ở sân bay vào tuần trước.

Kháng nghị trước Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ

Học viên Pháp Luân Công mít-tinh trước Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ hôm 12 tháng 8 vừa qua, kêu gọi công chúng quan tâm đến tình huống của học viên Vương Trị Văn.

2016-8-13-swiss-211115-0--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ phơi bày cảnh ngộ của học viên Vương Trị Văn trên quảng trường phía trước Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ hôm 12 tháng 8 năm 2016

2016-8-13-swiss-211115-1--ss.jpg

Học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phía trước Trụ sở Liên Hợp Quốc

2016-8-13-swiss-211115-2--ss.jpg

Nhiều người qua đường ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ học viên Vương Trị Văn

Trong buổi mít-tinh, các học viên lên án ĐCSTQ bức hại ông Vương và các học viên khác, đồng thời yêu cầu chính quyền Trung Quốc cấp lại hộ chiếu cho ông Vương và cho phép ông xuất cảnh.

Sư kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người qua đường. Hơn 100 người đã ký tên thỉnh nguyện, bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ của họ với ông Vương.

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt, Đức

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt, Đức hôm 12 tháng 8 năm 2016. Nhiều người Trung Quốc đến lãnh sự quán để liên hệ kinh doanh đã nán lại xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và kháng nghị ôn hòa.

2016-8-13-minghui-falun-gong-img_2613--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt, Đức hôm 12 tháng 8 vừa qua. Tấm biểu ngữ bên trái có nội dung “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Tấm biểu ngữ ở giữa có nội dung “Trả tự do cho ông Vương Trị Văn”

2016-8-13-minghui-falun-gong-img_2616--ss.jpg

Tấm biểu ngữ mà học viên đứng bên phải đang cầm có nội dung “Trả tự do cho ông Vương Trị Văn”.

Một học viên chia sẻ về tình huống của ông Vương với một người Trung Quốc đi ngang qua đang dừng chân xem kháng nghị. Vị khách đó nói: “Cái đảng đó quá xấu xa. Điều sai trái nào nó cũng dám làm.” Ông nói, trước khi đến Đức ông đã biết rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại. Ở trước lãnh sự quán, ông đồng ý thoái ĐCSTQ.

Các cuộc kháng nghị khác cũng được tổ chức ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin, và Lãnh sự quán Trung Quốc ở Hamburg và Munich trong hai ngày 11 và 12.

Kháng nghị trước Văn phòng Đại diện của Trung Quốc ở Hồng Kông

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị việc ĐCSTQ bức hại ông Vương Trị Văn ở phía trước Văn phòng Đại diện của Trung Quốc buổi chiều ngày 11 tháng 8 năm 2016. Họ lên án chính quyền Trung Quốc cản trở ông Vương xuất cảnh.

2016-8-13-hk_korea_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước Văn phòng Đại diện của Trung Quốc ở Hồng Kông hôm 11 tháng 8 năm 2016. Biểu ngữ lớn trên cùng có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Biểu ngữ phía dưới tầm trung có nội dung “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công – Trả dự do cho ông Vương Trị Văn”.

Kháng nghị phía trước Đại sứ quán ở Seoul, Hàn Quốc

Học viên Pháp Luân Công mít-tinh trước Đại sự quá Trung Quốc ở Seoul lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 8 vừa qua hối thúc chính phủ Trung Quốc cấp lại hộ chiếu cho ông Vương, và cho phép ông xuất cảnh. Họ cũng kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

2016-8-13-hk_korea_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị ở trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul, Hàn Quốc hôm 12 tháng 8 vừa qua, hối thúc chính phủ trung Quốc cấp lại hộ chiếu cho ông Vương Trị Văn

Cộng đồng quốc tế lên ánh hành động hủy bỏ hộ chiếu của ông Vương của ĐCSTQ. Ủy ban Quốc tế về Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ cũng hối thúc ĐCSTQ cấp lại hộ chiếu cho ông Vương. Kháng nghị phản đối việc ĐCSTQ ngăn cản việc ông Vương xuất cảnh đã nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/14/332951.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/14/332950.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/14/332952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/16/158286.html

Đăng ngày 19-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share