Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 10-8-2016] Ngày 8 tháng 6, gần 100 học viên Pháp Luân Công tại Canada đã tập trung tại quảng trường Place D’Youville thành phố Quesbec để thu thập chữ ký, biểu diễn các bài công pháp và tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Người dân địa phương và khách du lịch từ các nơi trên thế giới đã có cơ hội hiểu được chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi Chính phủ Trung Quốc chấm dứt tội ác này.

94c4e16dc9e7460ae387998195cd757b.jpg

7a4cba20bf03c5b8793eba56a24b2a1b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký, biểu diễn các bài công pháp và cung cấp thông tin về cuộc bức hại trước quảng trường Place D’Youville thành phố Québec Canda

67dac7b12def4a654e2a35e50ea46c58.jpg

Biểu diễn các bài công pháp ngày 8 tháng 8 năm 2016

881b8ffdd84f58297684c1a872808533.jpg

Tái hiện cảnh cưỡng bức mổ cướp nội tạng

Việc tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Thật khó có thể tưởng tượng nổi một tội ác kinh hoàng như vậy lại vẫn đang diễn ra ở phía bên kia địa cầu và những tội ác này lại nhằm tới nhóm các học viên Pháp Luân Công vô tội vì đức tin của họ với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều chữ ký đã được thu thập trên các tấm bưu thiếp nhằm hối thúc Thủ tướng Chính phủ Canada và Liên Hợp Quốc ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

1ad118d546ce37842415dc433386378a.jpgbe86cc34e6717a348d9119f2b033a2ab.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói với người dân sự thật về cuộc bức hại

Anh Hầu và bạn bè đều là du khách từ Trung Quốc. Anh nói rằng anh đã biết Pháp Luân Công rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân anh được chứng kiến một hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Anh đã dành nhiều thời gian quan sát các hoạt động này và đã hiểu được nhiều điều.

Nhiều người Trung Quốc đã nhân cơ hội này thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng mà họ đã từng gia nhập trước đây. Ông Đảng di cư từ Trung Quốc sang Canada từ khi còn nhỏ. Ông bày tỏ sự đồng cảm với những nạn nhân của cuộc bức hại. Ông đã ký tên vào tấm bưu thiếp và thoái xuất khỏi tổ chức Đội thiếu niên mà ông đã gia nhập khi còn ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/10/332767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/13/158238.html

Đăng ngày 17-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share