[MINH HUỆ 10-8-2016] Nuôi dạy con trẻ, giảng chân tướng và học cách hướng nội tìm—là chủ đề của Pháp hội Giao lưu Tâm đắc ở Queensland vào cuối tuần trước. Học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp mặt và chia sẻ với nhau về việc họ chiểu theo Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày và tiếp cận với người dân ở cả nước Úc và Trung Quốc, giới thiệu pháp môn tu luyện đồng thời phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Hơn mười học viên đã đọc bài chia sẻ tại Pháp hội.

“Đối đãi với trẻ nhỏ ra sao khi nảy sinh mâu thuẫn” là chủ đề trong bài chia sẻ của học viên Louise Stevanovic. Với Louise, chìa khóa để giải quyết vấn đề là chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và hướng nội vô điều kiện để tìm thiếu sót của bản thân.

Cô Louise chia sẻ rằng mỗi khi cô nghiêm túc hướng nội tìm thiếu sót của bản thân, cô có thể tĩnh tâm trong khi có bất đồng với con gái. Điều này có thể không dễ thực hiện, đặc biệt là khi nhìn thấy rõ ràng sai lầm của người khác. Nhưng Louise nhận ra rằng khi có thể làm điều đó, thì mâu thuẫn liền được giải quyết. “Khi tôi tĩnh tâm lại, con gái tôi cũng quy chính lại và đưa ra quyết định đúng đắn nhất,” Louise chia sẻ.

2016-8-9-minghui-falun-gong-queensland_01--ss.jpg

2016-8-9-minghui-falun-gong-queensland_02--ss.jpg

2016-8-9-minghui-falun-gong-queensland_03--ss.jpg

2016-8-9-minghui-falun-gong-queensland_04--ss.jpg

Học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội

Hướng nội tìm, một trong những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, là chủ đề của nhiều bài chia sẻ trong Pháp hội.

Học viên Tử Nhân, bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây bốn năm, đã thể hội rõ ràng về “hướng nội tìm.”

Tử Nhân nói: “Tôi từng mang theo tư tâm mà hướng nội tìm. Ví dụ, khi tôi vượt quan nghiệp bệnh, tôi hướng nội là vì truy cầu giảm thống khổ; khi tôi phát sinh mâu thuẫn với người khác, động cơ hướng nội của tôi là để khôi phục lại cuộc sống hòa thuận; khi tôi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống thường hằng, động cơ hướng nội của tôi là để được thoải mái.“

“Khi tôi có mâu thuẫn tại nơi làm việc, tôi tự nhủ bản thân cần hướng nội, nhưng từ trong tiềm thức tôi lại nhìn vào sai sót của người khác,” Tử Nhân nói. “May mắn thay, dần dần tôi đã hiểu ra rằng tôi cần hướng nội thật sự. Giờ đây khi tôi hướng nội, tôi luôn nhắc nhở bản thân cần phải xem lại xem tôi có vị tư hay không. Nếu tôi phát hiện có niệm đầu bất hảo, tôi liền ngay lập tức thanh trừ.”

Học viên Linda Hoàng, người Đài Loan, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2003. Công việc của cô rất bận rộn, và đôi khi cô không cân bằng được tốt giữa công việc và gia đình. Mặc dù cô nghĩ rằng vô ngã, và cô có thể hy sinh vì người khác, nhưng cô thường có xung đột với những thành viên trong gia đình, khiến họ không ủng hộ cô tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Linda đã hướng nội sâu và đã nhìn ra thiếu sót của mình. Do đó, cô bỏ suy nghĩ coi mình làm trung tâm, và cố gắng nghĩ cho người khác.

“Là một học viên Pháp Luân Công, tôi cần dùng từ bi mà viên dung chứ không phải là tranh đấu với người khác xem ai đúng ai sai,” Linda nói trong bài chia sẻ. “Khi tôi thực sự buông bỏ tự ngã và hướng nội tìm, tôi có thể nhìn ra những thiếu sót của bản thân, và có thể thực sự suy nghĩ cho người khác.”

Kevin Xu, làm việc cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên, cũng chia sẻ thể hội của anh về hướng nội tìm.

“Thời gian trước, khi phòng biên tập thường xuyên không đăng các quảng cáo mà tôi phải làm việc vất vả mới ký được hợp đồng. Tôi đã kiến nghị, nhưng không có tác dụng. Sau đó tôi cố gắng tĩnh tâm lại và bắt đầu hướng nội. Tôi thấy rằng tôi đã không đối đãi công bằng với đồng nghiệp. Tôi không từ bi với một số đồng nghiệp, và tôi thường xem thường họ.”

Anh Keven chia sẻ: “Khi tôi nhìn ra những vấn đề của mình, tôi cố gắng buông bỏ nó. Khi tâm tôi chính lại, tôi có thể phối hợp với các học viên khác tốt hơn, và tất cả các quảng cáo mà tôi liên hệ được đều được đăng.”

Các học viên cũng chia sẻ thể hội của họ về việc giảng chân tướng Pháp Luân Công, những thụ ích từ tu luyện, và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/11/158210.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/10/332765.html

Đăng ngày 17-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share