Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ ở Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 9-8-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã thiết lập nhiều hạng mục khác nhau để giảng chân tướng cuộc bức hại cho người dân Trung Quốc. Gầy đây, họ đã tổ chức hội giao lưu tâm đắc để mọi người có thể học hỏi lẫn nhau và chia sẻ tài nguyên.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện tinh thần hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc. Nhiều học viên đã bị cầm tù, tra tấn hoặc thậm chí bị giết hại kể từ khi cuộc bức hại này khai màn năm 1999. Các học viên trên khắp thế cố gắng không ngừng nghỉ nhằm chấm dứt bức hại.

Chính quyền Trung Quốc cấm toàn bộ sách cùng các ấn phẩm của Pháp Luân Công, đồng thời truyền bá khắp toàn quốc những lời tuyên truyền dối trá và phỉ báng pháp môn tường hòa này như một phần trong chiến dịch công kích Pháp Luân Công. Bởi vậy, rất khó để người dân Trung Quốc có thể liễu giải được chân tướng Pháp Luân Công, và nhiều người đã không biết đến cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm này nghiêm trọng đến mức nào.

2016-8-8-taizhong-study_01--ss.jpg

Học viên Đài Loan học Pháp tập thể và chia sẻ thể ngộ của họ trong việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc

Hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công Đài Loan đã tề tựu tại một trường tiểu học ở Đài Trung hôm 7 tháng 8 vừa qua. Họ bắt đầu ngày chia sẻ bằng cách cùng nhau đọc các sách của Pháp Luân Công. Mười bốn học viên thuộc các hạng mục khác nhau đã chia sẻ thể hội và kinh nghiệm giảng chân tướng của họ.

Sau buổi chia sẻ, nhiều người nói rằng họ đã thụ ích rất nhiều từ thể hội mà các học viên chia sẻ. Họ có thể đề cao đạt đến một trạng thái tu luyện tốt hơn. Họ cũng cảm thấy sự cấp bách cần nhanh chóng giúp nhiều người dân Trung Quốc hơn nữa liễu giảng về Pháp Luân Công và chân tướng cuộc bức hại.

Khích lệ nhiều học viên tham gia giảng chân tướng

2016-8-8-taizhong-study_04--ss.jpg

Bà Phó Thành Dao

Bà Phó Thành Dao rất cảm động sau khi nghe các học viên chia sẻ. “Tất cả các đồng tu đọc bài chia sẻ dường như đều có nhận thức Pháp rất thâm sâu. Thời gian mà họ dành để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại quả thực khiến người ta cảm động,” bà nói. Bà Phó đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm. Mỗi ngày bà đều gọi cho người dân ở Trung Quốc để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bà thường đi đến các điểm du lịch có du khách Trung Quốc để giảng chân tướng trực diện.

Bà Phó nhận thức rõ ràng rằng tình huống của bà rất khác biệt so với các học viên ở Trung Quốc. “Người dân và chính phủ Đài Loan rất ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi thật may mắn khi có thể tham gia mọi hoạt động của Pháp Luân Công,” bà Phó nói. Bà cũng nói rằng bà biết một số học viên đang chưa tham gia giảng chân tướng. Bà nói: “Tôi sẽ khích lệ họ để họ bước ra và tham gia vào các hạng mục. Thật hổ thẹn nếu chúng tôi không tận dụng tốt cơ hội mà chúng tôi có ở Đài Loan để giúp nhiều người dân Trung Quốc hơn nữa.”

Tu tốt mọi mặt của cuộc sống

2016-8-8-taizhong-study_02--ss.jpg

Anh Ngô Gia Vỹ cùng vợ, cô Hồ Hinh Vân

Anh Ngô Gia Vỹ và cô Hồ Hinh Vân tin rằng tu luyện vững chắc là cơ sở để giảng chân tướng hiệu quả. Sau khi tham dự buổi chia sẻ, họ nhận thức rõ về tính cấp bách phải giúp nhiều người hơn nữa biết chân tướng. Họ nghĩ rằng họ sẽ sắp xếp lại thời gian và tham gia nhiều hạng mục hơn nữa, trong đó có việc phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trên đường phố.

Năm cuối cấp ba, anh Ngô tình cờ truy cập vào trang web chính thức của Pháp Luân Công, kể từ đó anh bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi các học sinh khác dồn sức để chuẩn bị thi vào những trường đại học danh tiếng, anh Ngô ngày ngày vẫn dành thời gian học Pháp và luyện năm bài công pháp. Việc anh tu luyện không ảnh hưởng gì đến việc học. Mà thực tế là anh lại có thể tập trung hơn khi học. Anh đã bỏ nhiều thói hư tật xấu và dành nhiều thời gian hơn vào học tập.

Anh Ngô đã trúng tuyển vào trường đại học công lập lý tưởng của mình với điểm số cao, anh đã tốt nghiệp chương trình đào tạo sau đại học tốt nhất trong cả nước. Nhờ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, anh đã có một công việc tốt và vô cùng thuận lợi.

Khi cô Hồ gặp anh Ngô lần đầu, cô thấy anh là một người rất điềm đạm và ôn hòa ở độ tuổi của anh. Sau khi anh Ngô nói với cô về Pháp Luân Công, cô rất ấn tượng và sau đó cô cũng bước vào tu luyện. Sau khi kết hôn, bất cứ khi nào có mâu thuẫn nảy sinh giữa hai người, họ đều hướng nội tìm thiếu sót của bản thân và giải quyết mâu thuẫn dựa trên nguyên lý của Pháp Luân Công.

Bệnh mãn tính được chữa khỏi và quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công

2016-8-8-taizhong-study_03--ss.jpg

Anh Quách và cô Trần

Anh Quách gần đây làm điều phối viên cho một hạng mục ở địa phương. Anh đã thu được rất nhiều ý tưởng và lời khuyên hữu ích sau khi nghe các học viên chia sẻ. Anh cùng vợ biết rằng thời gian rất cấp bách và họ phải an bài thời gian để có thể làm những việc mà một người học viên phải làm.

Từ thuở nhỏ anh Quách đã phải dùng rất nhiều thuốc. Anh bị nghẹt mũi quanh năm và cả ngày đầu nặng và choáng váng. Anh đã thử chữa trị cả bằng Tây y và Đông y, nhưng đều không có tác dụng. Năm 2012, một người bạn đã tặng anh cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Sau khi đọc sách, anh thấy rằng con người sống là có mục đích. Anh đã tìm thấy đáp án cho nhiều câu hỏi mà anh chưa có lời giải từ cuốn sách. Sau ba tháng tu luyện, một hôm vợ anh nói với anh: “Em thấy bệnh nghẹt mũi của anh đã đỡ hơn nhiều rồi.” Anh Quách nhận ra rằng toàn bộ thời gian đó anh không hề phải đi khám bệnh, sức khỏe của anh tốt lên và tràn đầy năng lượng.

Vợ anh Quách, cô Trần cũng từng rất dễ nổi cáu và sục cân nghiêm trọng do da bị phát ban và cường tuyến giáp trạng. Bác sỹ khuyên cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, nhưng cô đã do dự. Chứng kiến sức khỏe của chồng cải thiện to lớn sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô quyết định bước vào tu luyện. Không bao lâu sau, cân nặng của cô Trần ổn định, chứng phát ban biến mất, và tính cách của cô hòa nhã hơn. Con cái họ giờ đây cũng tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/9/332708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/10/158199.html

Đăng ngày 16-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share