Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 7-8-2016] Tính theo con số 210.000 người khởi tố Giang Trạch Dân, trong số đó còn có gia đình, vợ chồng, con cái, anh em trai, chị em gái, bố mẹ, đồng nghiệp, đồng môn, họ hàng, bạn bè thân thích, đơn vị, hàng xóm và những nhóm người với các mối quan hệ khác trong xã hội…. Mối quan hệ xã hội mà một người đối ứng có thể lên tới mấy chục người, vài trăm người, vài nghìn người không kể hết… cho nên giảng chân tướng cho người nhà và những người thân thuộc xung quanh mình vô cùng quan trọng và bức thiết.

Đệ tử Đại Pháp chúng ta đã bước qua những ngày tháng tà ác nhất, gian nan nhất, trong thời gian cuối cùng này sứ mệnh cứu độ chúng sinh mà chúng ta đang đối mặt vẫn vô cùng gian khó. Rất nhiều rất nhiều vấn đề đều đã thể hiện ra trong thực tiễn của việc chân tu thực tu cuối cùng này, việc giảng chân tướng cho người nhà và những người xung quanh cũng trở nên khá nổi cộm.

Tà đảng lừa gạt, vu khống suốt một thời gian dài cho tới nay và nhiều nguyên nhân khiến người nhà và những người quen biết xung quanh chúng ta không lý giải về Đại Pháp, hoặc sinh ra hiểu lầm tạo thành ảnh hưởng phụ diện tương đối lớn. Có một vài đệ tử Đại Pháp vì bảo vệ cái tôi của mình, mà trong khi làm các hạng mục chứng thực Pháp không giảng chân tướng cho người nhà, cũng không giảng chân tướng cho những người quen biết xung quanh, thậm chí còn giấu cả người nhà, khiến người nhà của mình từng giây từng phút giám sát đệ tử Đại Pháp làm hạng mục cứu người và những việc giảng chân tướng thần thánh, can nhiễu họ mọi lúc mọi nơi, có người nhà không lý giải được đệ tử Đại Pháp nên không ủng hộ. Có người còn đánh đập không nương tay, thậm chí còn tố cáo với tà ác, gây ra rất nhiều khó khăn cho việc chúng ta cứu độ chúng sinh, vì không lý giải được đệ tử Đại Pháp, không minh bạch chân tướng mà họ đã mang tới những ảnh hưởng phụ diện. Nếu quả thực như vậy thì người nhà và những người quen biết xung quanh chúng ta có thể không thể đắc cứu.

Người nhà và những người quen biết xung quanh chúng ta đều có duyên phận rất lớn với đệ tử Đại Pháp, dù là chính diện hay phản diện. Trong dòng chảy lớn của lịch sử, trong khi chuyển sinh nơi lục đạo luân hồi, quả thực chúng ta không thể tính hết được chúng ta có bao nhiêu người thân, nhưng hôm nay những người trở thành người nhà và người quen xung quanh chúng ta, chúng ta lại càng phải dốc tâm cứu độ họ, không thể vì bản thân mình có tâm chấp trước và các chủng nhân tâm mà không giảng chân tướng cho những người này, hoặc giả trong khi giảng chân tướng vì gặp khó khăn mà vứt bỏ họ. Đây là một nhóm người rất lớn, nếu giảng chân tướng tốt, họ minh bạch chân tướng, thì những người này không những không phản đối chúng ta mà còn trực tiếp ủng hộ, giúp đỡ chúng ta.

Khai thác những lĩnh vực sâu hơn rộng hơn trong xã hội, xét từ tình hình thực tế rất nhiều người nhà và những người quen biết xung quanh đệ tử Đại Pháp tới nay vẫn chưa lý giải được đệ tử Đại Pháp, cũng không xem tài liệu chân tướng, hạn chế tự do thân thể của đệ tử Đại Pháp, ngăn trở đệ tử Đại Pháp làm ba việc, hơn nữa còn không cho phép các đệ tử Đại Pháp khác tiếp xúc với đệ tử Đại Pháp là người nhà mình, động một chút là dùng chuyện ly hôn để uy hiếp, uy hiếp về nhiều phương diện như cắt đứt nguồn kinh tế hoặc câu kết hãm hại, hình thức và loại hình đa dạng phức tạp. Phần nhiều là do nguyên nhân từ bản thân chúng ta không thể đột phá được gây nên. Chỉ cần chúng ta thực sự dụng tâm, chỉ cần chúng ta đi làm, Sư phụ vĩ đại của chúng ta đều sẽ làm giúp, đều là Sư phụ làm, đệ tử Đại Pháp chúng ta không thể không đi làm! Chưa giảng chân tướng cho người nhà và những người quen biết xung quanh vẫn còn là một vấn đề rất phổ biến, cho nên không được xem nhẹ, chúng ta phải tranh thủ thời gian làm tốt việc này.

Trên đây là nhận thức cá nhân tôi, những chỗ chưa thỏa đáng mong đồng tu từ bi chỉ giúp. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/7/332587.html

Đăng ngày 13-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share