Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 7-7-2016] Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2016, hai học viên Pháp Luân Công là bà La Xuân Linh và bà Đồ Lâm đã bị đưa ra xét xử chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã bị còng tay trong suốt phiên tòa.

9fd46f1cb4ef1595ff8a340f2ac61abc.jpg

Bà La Xuân Linh

Bà La đã đọc một bài viết đã chuẩn bị sẵn về việc tu luyện Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời bà như thế nào. Bà cũng nêu rằng việc tu luyện Pháp Luân Công được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ, và do đó, mọi lời buộc tội cho bà đều vô hiệu và phi pháp. Bà yêu cầu tòa án trả tự do vô điều kiện cho mình.

Trong lúc đọc, thẩm phán đã nhiều lần ngắt lời bà La, nhưng bà vẫn đọc tiếp. Theo chỉ thị của thẩm phán, hai chấp hành viên ở tòa đã lại siết chặt còng tay bà như một hình phạt. Tuy nhiên, chồng bà La, vì phẫn nộ trước thái độ của công an đối với vợ mình, đã đứng dậy và la lớn: “Các ông không thể đối xử với bà ấy như vậy!”

Một chấp hành viên hét lên: “Im miệng, ra ngoài! Người dự phiên tòa không được phép nói.” Bởi chồng bà La không thể kìm được cảm xúc của mình mà phản ứng lại: “Tôi sẽ ra ngoài!” Ngay sau đó ông đã đi ra ngoài và bị ngã ở trên sàn.

Những người tham dự khác cũng bắt đầu phản đối. Một người nhà của bà La nói: “Họ dám tra tấn bà ấy ngay trước mặt chúng ta, các vị có thể tưởng tưởng được những gì họ làm với bà ấy ở trong trại tạm giam không?“

Một bà lão chất vấn chấp hành viên ở tòa: “Sao anh lại đối xử với người cao tuổi như thế? Anh không có bố mẹ à? Bà La không có sai gì hết khi tuân theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Ngạc nhiên trước phản ứng mạnh của người tham dự, các viên chức tòa án đã đưa bà La sang một phòng khác và hoãn lại phiên xử. Vài phút sau, vị nữ thẩm phán đi ra và hỏi người tham dự có nên tiếp tục xử không. Nhiều người đã nói với bà: “Bà nợ bà La một lời xin lỗi vì đã ngược đãi bà ấy”.

Sau đó thẩm phán đã quyết định cho bà La đọc hết phần tự biện hộ mà không cắt ngang. Bà La đã kết thúc phần biện hộ như sau: “Những người đối xử công bằng với Pháp Luân Công thì bản thân họ sẽ nhận được thiện báo và sẽ có một tương lai sáng lạn.”

Mọi người tham dự phiên tòa đã vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ bà La.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/7/331015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/18/157874.html

Đăng ngày 3-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share