[MINH HUỆ 27-07-2016] Phóng viên Minh Huệ tại Hàn Quốc

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 7 năm 2016 ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul, nhằm lên án những hành động can nhiễu của Đại sứ quán đối với các hoạt động phản bức hại gần đây của họ. Họ yêu cầu trục xuất đại sứ Trung Quốc, ông Khâu Quốc Hồng, chánh vụ tham tán Trần Thiểu Xuân, và bí thư Quan Văn Long.

2016-7-25-minghui-korea-pressconf--ss.jpg

Cuộc họp báo của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc.

Nỗ lực cản trở các hoạt động của Pháp Luân Công từ Đại sứ quán Trung Quốc bị Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ chối

Các học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Seoul Plaza vào ngày 17 tháng 7 năm 2016. Được biết trước sự kiện này, Đại sứ Trung Quốc ông Khâu đã chỉ đạo chánh vụ tham tán Trần Thiểu Xuân yêu cầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngăn cản việc tổ chức mít tinh. Lời yêu cầu vô lý đã bị từ chối. Cuộc mít tinh nhằm mục đích nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đánh dấu 17 năm phản bức hại tại Trung Quốc.

Cuối buổi họp báo, Ông Wu Shilie, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, đã lên án sự can nhiễu của ĐCSTQ và yêu cầu trục xuất ông Khâu khỏi Hàn Quốc.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc cho hay Đại sứ Khâu đã gây trở ngại cho hoạt động nội bộ của Hàn Quốc và xâm phạm các quyền dân sự của công dân Hàn Quốc. Phát ngôn viên Wu nói: “Khâu Quốc Hồng không có nguyên tắc cơ bản của một nhà ngoại giao. Ông ta đã làm tổn hại đến quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.”

Ông Wu nói: “Đại sứ Khâu Quốc Hồng, chánh vụ tham tán Trần Thiểu Xuân, và bí thư Quan Văn Long phải bị trục xuất vĩnh viễn vì đã can thiệp vào việc nội bộ của Hàn Quốc, vi phạm nhân quyền của công dân Hàn Quốc, và vi phạm pháp luật Hàn Quốc.”

ĐCSTQ can nhiễu Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun

Đầu năm nay, vì áp lực từ Đại sứ quán Trung Quốc, Nhà hát KBS ở Seoul đã hủy hợp đồng biểu diễn từ ngày 6 đến 8 tháng 5 năm 2016 với Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là công ty có trụ sở tại New York với sứ mệnh phục hồi văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị ĐCSTQ phá hoại kể từ khi nó lên nắm quyền ở Trung Quốc.

Tòa án quận Nam Seoul của Hàn Quốc đảo ngược phán quyết trước đó của họ vào ngày 4 tháng 5 để hủy bỏ buổi biểu diễn. Tòa án này trước đó đã đưa ra phán quyết vào ngày 19 tháng 4 rằng KBS Hall không được hủy bỏ hợp đồng. Lý do cho sự đảo ngược này là vì hai lá thư đe dọa từ đại sứ quán Trung Quốc rằng KBS sẽ mất 8 tỷ USD thương mại với Trung Quốc.

ĐCSTQ đã can nhiễu các buổi biểu diễn Shen Yun ở Hàn Quốc trong một thời gian dài. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Hàn Quốc, đồng thời là đại diện tại địa phương của chương trình Shen Yun, đã yêu cầu trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc có liên quan.

Hiệp hội cho hay: “Đoàn Nghệ thuật Shen Yun được thành lập vào năm 2006 với sứ mệnh khôi phục nền văn hóa truyền thống Trung Hoa. Công ty đã lưu diễn ở hơn 100 thành phố trên thế giới mỗi năm. Các tiết mục múa cổ điển Trung Hoa được các chuyên gia ca ngợi hết lời. Nhưng để duy trì chế độ độc tài của mình, ĐCSTQ lo sợ sự hồi sinh của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa nên đã nỗ lực ngăn cản các buổi biểu diễn hàng năm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/26/331895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/27/157994.html

Đăng ngày 31-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share