[MINH HUỆ 20-7-2016] Cuối tuần trước, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm qua tại Trung Quốc. Dưới đây là các sự kiện ở Bình Đông và Đài Đông

Các hoạt động tại Bình Đông

Tại Bình Đông, rất nhiều hoạt động đã được tổ chức tại các điểm đến du lịch khác nhau, gồm có triển lãm ảnh, biểu diễn các bài công pháp, giương các tấm áp phích, đi xe đạp tập thể, và thắp nến tưởng niệm.

2355cdd2521bbbfe9834345ee5816b90.jpg

Thắp nến tưởng niệm ở Bình Đông, đánh dấu 17 năm phản kháng ôn hòa trước cuộc bức hại ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999

40b7d63a366b8d4f62a5141a6b8a8745.jpg

Đoàn đi xe đạp tập thể trước giờ xuất phát

c4351cab22dd2550360f6a1a2dc9a83a.jpg

Ông Trương Hằng Vỹ cùng với các con gái phân phát các tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công dọc theo tuyến đường đi xe đạp

b7ffe85b5d81dafe9692c5cdd9b7ddb2.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

d804fdea8a2b6be55c61fb20367a3e04.jpg

Nói cho mọi người về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện ôn hòa

8f369d90ad822935653e7a8ceebab063.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công

0aa578efdb813623f48ff8a8f688c93c.jpg

Trên một chiếc xe, các học viên tái hiện lại các phương thức tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công trong suốt cuộc bức hại. Khi chiếc xe đi qua thành phố, nó đã thu hút sự chú ý của người dân

Một vài nhà lập pháp và các lãnh đạo ở địa phương phát biểu tại buổi thắp nến tưởng niệm

73b0a1f0b177d053137773ffa4cd3cad.jpg

Hoàng Dụ Phong, đại diện của Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng Quốc tế tại Đài Loan tin rằng tội ác mổ cướp nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc là một trong những tội ác tồi tệ nhất thế giới

30e8271d5f3c65357768b67cdd4df009.jpg

Trương Vinh Chí, ủy viên Hội đồng Thành phố ca ngợi sự ôn hòa của Pháp Luân Công và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng giúp đỡ để đưa Giang Trạch Dân – Cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ ra công lý vì vai trò của ông ta trong việc phát động và chỉ đạo cuộc bức hại

62f7625836569dc8f92aef07abb5e20c.jpg

Vương Tông Tín, đại diện cho Thị trưởng thành phố Hằng Xuân, ủng hộ các hoạt động của Pháp Luân Công tại các điểm du lịch địa phương nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho công chúng

f162315bb16fc5faa55d8e32fa53e97d.jpg

Lô Vinh Sỹ, một đại diện đến từ thành phố Hằng Xuân, tin rằng Pháp Luân Công giúp các học viên cải thiện về cả thân lẫn tâm

Các hoạt động tại Đài Đông

Ở Đài Đông, một buổi thắp nến tưởng niệm đã được tổ chức tại một công viên là một điểm đến du lịch tại địa phương. Ba mươi vị khách, gồm các doanh nhân và các nhà lập pháp ở địa phương đã phát biểu tại buổi thắp nến. Thị chưởng Trương Quốc Châu không thể tham dự được buổi thắp nến, nhưng đã tặng năm thùng nước đóng chai cho sự kiện để thể hiện sự ủng hộ của mình.

a3ea1a884563e8d5f7b0dcd72584af19.jpg

Thắp nến thỉnh nguyện tại Đài Đông0e0f91516a4efe724775f9897d3964c4.jpg

Luyện công tập thể

742f9bbdae741b30f8b74e0fb4f46ed9.jpg

Ông Hồng Tông Khải, Ủy viên Hội đồng Thành phố đã lên án mạnh mẽ tội ác mổ cướp nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông cũng ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ vì vai trò của ông ta trong cuộc bức hại

f66f90d483b58be8f0a101021e2586af.jpg

Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ ở Đài Đông là Dương Trân Kỳ, đã ba năm liên tiếp tham dự sự kiện thắp nến tưởng niệm này, kêu gọi cộng đồng đứng lên phản đối cuộc bức hại

37dc71200b93a6d29a25caf83f239410.jpg

Hồng Mỹ Châu, Hội trưởng cộng đồng địa phương cũng kêu gọi giúp đỡ chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng

ac111734fd37d4a8ef21e948907cbd4f.jpg

aa8ebe9c3533f32602c5e7911aa3daa5.jpg

Các học viên (trong trang phục áo vàng) nói chuyện với các du khách về pháp môn tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết liên quan tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/20/331646.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/20/331616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/21/157914.html

Đăng ngày 27-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share