Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 19-7-2016] Lễ mít tinh thường niên của Pháp Luân Công đã được tổ chức tại Hồng Kông để kỷ niệm những nỗ lực phản bức hại kéo dài 17 năm ở Trung Quốc từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 của các học viên.

Buổi mít tinh đã phơi bày sự thật đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp). Những người tham gia đã lên án tội ác của chính quyền Trung Quốc trong việc thu hoạch tạng có hệ thống từ các học viên còn sống bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Các diễn giả tại buổi mít tinh, bao gồm cả các nhà hoạt động dân chủ và thành viên của hội đồng lập pháp đã kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ngay lập tức. Họ đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên trong việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc vì tội đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo.

Pháp Luân Công là môn tu luyện tâm linh, Nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc. Các bài tập và bài giảng của Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã trở nên phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc, với hơn 100 triệu học viên chỉ trong một vài năm hồng truyền. Năm 1999, sau khi Lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân thấy sự phổ biến của môn tập như sự đe dọa tới quyền lực chính trị của ông ta và Giang đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm “nhổ tận gốc” môn tu luyện.

2016-7-19-minghui-hongkong-rally-01--ss.jpg

Lễ mít tinh của Pháp Luân Công ở Hồng Kông

Một tương lai tươi đẹp hơn khi không có Đảng Cộng sản Trung Quốc

2016-7-19-minghui-hongkong-rally-02--ss.jpg

Ông Giản Hồng Chương đến từ Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông.

Tại lễ mít tinh, ông Giản Hồng Chương, Phát ngôn viên Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, cho biết chính quyền cộng sản Trung Quốc đã thu hoạch tạng có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị chính quyền giam giữ phi pháp. Ông yêu cầu chấm dứt ngay tội ác này vì “những kẻ chủ động bức hại Pháp Luân Công sẽ bị đưa ra công lý.”

Những nhà ủng hộ đến từ Đài Loan kêu gọi truy tố Giang

Cuộc thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan được tổ chức cùng thời điểm tại sáu thành phố/ huyện chính, diễn giả Lưu Bỉnh Hoa phát biểu tại lễ mít tinh. Ông Lưu là Phó Chủ tịch Hiệp hội Đài Loan về giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Cho đến nay đã có hơn 600.000 người dân Đài Loan ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện.

Các nhà hoạt động dân chủ lên án cuộc bức hại

2016-7-19-minghui-hongkong-rally-03--ss.jpg

Ông Richard Thái Diệu Chương đến từ Liên minh Ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước ở Trung Quốc

Ông Richard Thái Diệu Chương, Phó Chủ tịch Liên minh Ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước ở Trung Quốc, tin rằng công lý sẽ về phía Pháp Luân Công. Ông lên án cuộc bức hại và nói đây là cách duy nhất (xóa bỏ ĐCSTQ) để chấm dứt nó và bắt đầu một hệ thống mới ở Trung Quốc.

Từ cuối tháng 5, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân. Lâm Vịnh Nhiên, Ủy viên Hội đồng quận Tây Cống, tin rằng việc khởi kiện là chưa đủ. “Hệ thống (ĐCSTQ) phải bị tan rã hoàn toàn (để cuộc bức hại sẽ được chấm dứt). Chỉ khi đó, người dân Trung Quốc mới được tự do thực sự.“

2016-7-19-minghui-hongkong-rally-04--ss.jpg

Ông James Hàn Liên Sơn đến từ Liên đoàn Bảo vệ Tự do Hồng Kông.

Ông James Hàn Liên Sơn, Phát ngôn viên của Liên đoàn Bảo vệ Tự do Hồng Kông, nói rằng sự tự do của Hồng Kông bị áp đặt dưới chính sách “Một quốc gia, hai chế độ.” Ông cáo buộc nhà lãnh đạo hiện tại Lương Chấn Anh đã cho phép ĐCSTQ sải tay bức hại đến Hồng Kông.

Các nhà lập pháp hối thúc đưa Giang ra công lý

Lý Trác Nhân, Ủy viên Hội đồng Lập pháp và Chủ tịch Đảng Lao động, phát biểu một thông điệp đã thu âm trước đó rằng cộng đồng quốc tế đã đặc biệt quan tâm tới tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức. Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. “Mọi người trên thế giới đang ghê sợ tội ác xấu xa này của ĐCSTQ,” ông Lý nói.

Ông Lương Quốc Hùng, Ủy viên Hội đồng Lập pháp đến từ Liên đoàn Đảng Dân chủ Xã hội, nói nạn thu hoạch tạng cưỡng bức là tội ác vẫn đang được tiếp diễn. Ông yêu cầu chính quyền Trung Quốc “ngay lập tức chấm dứt vi phạm tự do tôn giáo và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Ông Đan Trọng Giai, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông thuộc Đảng Dân chủ, nhấn mạnh tất cả cá nhân tham gia vào nạn thu hoạch tạng cưỡng bức đều phải bị điều tra và đưa ra công lý.

Luật sư và công tố viên nổi tiếng ở Trung Quốc khâm phục nỗ lực của Pháp Luân Công

Ông Trầm Lương Khánh, cựu Công tố viên của Viện Kiểm sát tỉnh An Huy, bày tỏ sự ủng hộ của ông thông qua một đoạn ghi âm. Ông tin rằng những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm. “Đây là tội ác chống lại loài người và là sự diệt chủng của nhà nước,” ông Trầm nói. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền.

Ông Trịnh Ân Sủng, một luật sư nhân quyền có văn phòng tại Thượng Hải, nói rằng cuộc bức hại là vi phạm hiến pháp. “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công và khâm phục nỗ lực của họ để giành lại sự tự do một cách ôn hòa và hợp cách. Tôi tin rằng những luật sư nhân quyền ở Trung Quốc sẽ đứng về phía họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/19/331597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/20/157895.html

Đăng ngày 24-7-2016: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share