[MINH HUỆ 14-7-2016] Hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của khu vực đã được tổ chức tại trường Đại học Concordia, ở Montreal, Canada vào ngày 10 tháng 7. Tại hội giao lưu, mười học viên Trung Quốc và bốn học viên phương Tây đã chia sẻ những câu chuyện tu luyện cảm động của mình. Các bài chia sẻ của họ được dịch đồng thời sang tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Anh. Những người tham dự buổi giao lưu đều có cảm nhận rằng thời gian tu luyện của chúng ta còn lại rất ít; tất cả chúng ta cần tu bỏ tâm vị tư và cùng phối hợp với nhau hiệu quả để cứu được nhiều người hơn nữa

Giảng chân tướng ở trường trung học

William là một học sinh trung học năm cuối. Anh chia sẻ rằng, sau nhiều năm tu luyện, anh đã cai được trò chơi điện tử và dùng tiêu chuẩn Đại Pháp yêu cầu bản thân, đối đãi thích đáng các bạn nữ, không trượt theo đạo đức bại hoại trong xã hội hiện nay.

Anh cũng chia sẻ thêm rằng việc tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn đã giúp anh nhận ra chấp trước chứng thực bản thân của mình và tu bỏ nó.

Có một học kỳ, thầy giáo tiếng Pháp của anh yêu cầu mỗi học sinh phải có một bài thuyết trình trước lớp. Vì một phần ba học sinh trong lớp là người Trung Quốc nên William nghĩ đây là một cơ hội tốt để nói cho các bạn biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bài thuyết trình của anh được đánh giá tốt và đạt điểm số cao.

Sau đó, thầy yêu cầu mỗi học sinh đều phải hoàn thành một bài tiểu luận theo một chủ đề tự chọn. Anh đã chọn chủ đề về tội ác cướp nội tạng ở Trung Quốc và đã dành rất nhiều thời gian trong suốt kỳ nghỉ hè để đọc và tìm hiểu về chủ đề này. Anh đã vượt qua nhiều can nhiễu và cuối cùng đã hoàn thành bài tiểu luận của mình.

Buông bỏ tự ngã – dùng tâm thái thuần tịnh cứu người

Anh Chu đã chia sẻ câu chuyện đề cao tâm tính của mình khi làm công việc hỗ trợ kỹ thuật cho hạng mục gọi điện thoại về Trung Quốc Đại lục giảng chân tướng.

Anh Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lúc 9 tuổi, và đã từ Trung Quốc Đại lục đến Montreal vào năm 2014. Công việc hỗ trợ kỹ thuật nhìn thì tưởng là đơn giản nhưng phải thật có thiện tâm và tính kiên trì mới có thể làm tốt.

Đối mặt với nhiều học viên có độ tuổi, trình độ học vấn và ngôn ngữ khác nhau, anh phải khắc phục trở ngại về ngôn ngữ và dành rất nhiều thời gian để sửa máy tính, cài đặt phần mềm và sửa chữa các lỗi về kỹ thuật cho họ.

Anh Ramiro chia sẻ câu chuyện của mình về việc thành lập một công ty cùng một số đồng tu khác. Trong quá trình điều hành công ty, anh nhận ra mình có chấp trước mạnh mẽ vào quyền lực và áp đặt quan điểm của mình cho người khác. Thông qua tu luyện, anh đã đề cao tâm tính, tu bỏ tâm vị tư và phối hợp với các đồng tu khác.

“Mục đích [thành lập công ty] là để cứu được nhiều người hơn chứ không phải chứng thực bản thân,” anh Ramiro nói.

Cô Tùng đã tham dự một số hạng mục của Đại Pháp, bao gồm cả tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn và làm kế toán cho một hạng mục truyền thông.

Là một thành viên của đoàn nhạc, cô phải luyện tập để nâng cao kỹ thuật, đồng thời phải tập duyệt chơi hợp xướng với các thành viên khác.

Mặc dù sống ở xã hội phương Tây nhiều năm nhưng cô vẫn còn bị ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa đảng. Khi làm công việc kế toán, cô đã có cơ hội bộc lộ những nhân tố văn hóa đảng còn ẩn sâu, như giảo hoạt, thiếu kiên nhẫn, cố chấp, v.v..

Chiểu theo Pháp để đo lường từng hành vi suy nghĩ của mình là phương pháp mà cô sử dụng để tống khứ các tâm chấp trước và đồng thời tăng cường ý chí tiếp tục làm việc trong hạng mục truyền thông sao cho cứu được nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/14/331369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/15/157831.html

Đăng ngày 23-7-2016; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share