Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Washington D.C

[MINH HUỆ 16-7-2016] Hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh, diễu hành và thắp nến thỉnh nguyện ở Washington D.C vào ngày 14 tháng 7 năm 2016. Các sự kiện này hướng đến việc nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, và kêu gọi người dân thuộc mọi giai tầng chấm dứt những tội ác đang kéo dài suốt 17 năm qua.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động bức hại tàn bạo Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, các học viên bị bắt giữ, cầm tù, cưỡng bức tẩy não, tra tấn và thậm chí là bị giết hại để lấy tạng một cách có hệ thống. Đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo, học viên Pháp Luân Công kiên trì kháng nghị ôn hòa và kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hành động để chấm dứt những tội ác của chính quyền Trung Quốc, trong đó có nhiều sự kiện quy mô lớn ở Washington D.C xung quanh ngày 20 tháng 7 hàng năm.

Mít-tinh được tổ chức ở West Lawn ở Điện Capitol vào buổi chiều ngày 14 tháng 7. Các học viên đã mời nhiều diễn giả, trong đó có các Nghị sỹ của Hạ viện, đến phát biểu tại lễ mít-tinh bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công cũng như những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Bài viết liên quan: Mít-tinh quy mô lớn tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 17 năm

Sau lễ mít-tinh, các học viên tiến hành diễu hành với lộ trình hơn 5 km, xuất phát từ Capitol Hill, dọc theo đại lộ Pennsylvania, đến tuyến phố số 15, và Đại lộ Constitution, kết thúc tại Đài tưởng niệm Lincoln. Lễ diễu hành kéo dài một tiếng rưỡi. Nhiều người làm việc trong chính phủ và quốc hội đã xem lễ diễu hành.

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Washington D.C vào ngày 14 tháng 7 năm 2016 kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Bốn học viên đứng phía trước cầm bố chữ Hán có nội dung “Chấm dứt bức hại”

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công dẫn đầu lễ diễu hành

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-03--ss.jpg

Năm học viên cầm các chữ Trung Quốc có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-05--ss.jpg

Biểu ngữ trắng phía trước có nội dung “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc và chấm dứt bức hại”

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-06--ss.jpg

Biểu ngữ lớn có nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”. Giang Trạch Dân là cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-07--ss.jpg

Đoàn diễu hành tưởng niệm các học viên bị giết hại trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-08--ss.jpg

Biểu ngữ phía trước có viết “Trung Cộng mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là tội ác chưa từng có trên hành tinh này”

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-09--ss.jpg

Biểu ngữ phía trước hiển thị ảnh của các học viên bị tra tấn vì kiên định niềm tin vào Pháp Luân Công

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-10--ss.jpg

Một biểu ngữ ủng hộ 243 triệu người dân Trung Quốc đã tuyên bố thoái tổ chức của ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó mà họ đã gia nhập trong quá khứ cũng như hiện tại

Các học viên tổ chức lễ thắp nến thỉnh nguyện phía trước Đài tưởng niệm Lincoln, một biểu tượng của tự do, hy vọng và dân quyền. Họ cầm các ngọn nến để tưởng nhớ những người cùng tu luyện Pháp Luân Công đã bị chính quyền Trung Quốc tra tấn đến chết vì từ chối từ bỏ đức tin của mình

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-11--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ thắp nến thỉnh nguyện phía trước Đài tưởng niệm Lincoln vào tối ngày 14 tháng 7 năm 2016

2016-7-16-minghui-falun-gong-dc720-12--ss.jpg

Những người tham gia cầm di ảnh của những đồng tu của họ bị ĐCSTQ tra tấn đến chết vì kiên định đức tin. Chữ Trung Quốc cỡ lớn phía trước có nội dung “Tưởng niệm”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/16/331460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/17/157859.html

Đăng ngày 21-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share