Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-6-2016] Ngày 4 tháng 9 năm 2015, hai học viên Pháp Luân Công là cô La Bạch Tú và cô Văn Xuân Phúc, đã bị bắt giữ trong khi đang phân phát các tờ rơi về Pháp Luân Công ở khu vực Hồng Thổ Địa tại quận Thảng Điện 2.

Hai phụ nữ lần lượt bị Tòa án quận Tầm Điện xét xử vào ngày 7 tháng 1 năm 2016 và ngày 16 tháng 3 năm 2016.

Luật sư Lương Tiểu Quân và Quách Hải Dược đã biện hộ cho cô Văn và cô La, tuyên bố rằng thân chủ của họ vô tội. Tuy nhiên, Tòa án Tầm Điện đã không làm theo luật. Ngày 11 tháng 4, tòa tuyên án cô Văn và cô La lần lượt bốn năm và ba năm sáu tháng tù, dựa trên mệnh lệnh của cơ quan cấp cao hơn.

Ngày 10 tháng 5 năm 2016, cô La nhận được quyết định của tòa án về bản án ba năm sáu tháng tù. Ba ngày sau, cô La đã kháng cáo lên Tòa trung thẩm thành phố Côn Minh. Cô cho rằng bản án là phi pháp và cô không làm gì sai cả.

Sau khi nhận đơn kháng cáo của cô La, thẩm phán ở Tòa trung thẩm Côn Minh thông báo cho luật sư của cô rằng tòa án sẽ tổ chức lại một phiên xét xử sau hai tuần. Thẩm phán cũng yêu cầu luật sư nộp bản biện hộ sớm nhất có thể. Luật sư hỏi: “Tòa án sẽ xem xét lập luận của chúng tôi chứ?”

Thẩm phán đáp: “Chúng tôi sẽ trình lên cơ quan cấp cao hơn và họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.”

Trong một cuộc gặp với luật sư, cô La nói rằng sau phiên xét xử đầu tiên, cô đã không chịu lao động cưỡng bức để phản đối. Lính canh trại tạm giam đã biệt giam cô 12 ngày để trừng phạt. Sau đó, cô tiến hành tuyệt thực và bị tra tấn bằng cách bức thực.

Cô La đã kể cho luật sư về một sự việc khác xảy ra vào tháng Chín năm ngoái khi cô đến trại tạm giam Côn Minh. Một ngày, cô phải giặt đồng phục tù nhân của cô nên đã mặc quần áo của mình. Một lính canh đã quát mắng cô và lệnh cho một số phạm nhân hình sự lột hết quần áo của cô ra và dội nước lạnh lên khắp người cô. Khi cô hét lên, lính canh đã nhét một đôi tất bẩn vào miệng cô.

2012-5-28-cmh-mudanjiang-09_cue5piq.jpg

Dội nước lạnh

Các bên chịu trách nhiệm cho việc bức hại:

Tòa trung thẩm Côn Minh: +86-871-64160811

La Triêu Phong (罗朝峰), chánh án: +86-871-64610819

Chu Truyện Bưu (周传彪), phó chánh án: +86-871-64613958

Viên Học Hồng (袁学红), phó chánh án: +86-871-64615306

An Tĩnh (安静), phó chánh án: +86-871-64096503

Đổng Lâm (董林), phó chánh án: +86-871-64617222

Viện kiểm sát Tầm Điện: +86-0871-2662000

Lý Dũng (李勇), Viện trưởng Viện kiểm sát

Tòa án Tầm Điện: Tào Quân (曹军), chánh án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/26/330528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/12/157792.html

Đăng ngày 20-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share