Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HUỆ 7-8-2016] Ngày 4 tháng 7 năm 2016, học viên Pháp Luân Công tại California tham dự một số lễ diễu hành Ngày Quốc khánh, trong đó, có lễ diễu hành ở Huntington Beach, rồi lễ diễu hành Ngày Quốc khánh lớn nhất ở bờ biển phía Tây. Đoàn Pháp Luân Công đã có màn biểu diễn xuất sắc với thuyền hoa được trang trí công phu, biểu diễn trống lưng, và các học viên trong trang phục tiên nữ đẹp mắt.

Ngày 4 tháng 7, các học viên còn tham gia lễ diễu hành ở San Gabriel và Hacienda Heights, mang vẻ đẹp [của Đại Pháp] và góp phần vào nét đa văn hóa của các lễ chào mừng này.

2016-7-7-minghui-falun-gong-laparade-01--ss.jpg

2016-7-7-minghui-falun-gong-laparade-02--ss.jpg

2016-7-7-minghui-falun-gong-laparade-03--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh ở Huntington Beach

2016-7-7-minghui-falun-gong-laparade-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh ở Hacienda Heights

2016-7-7-minghui-falun-gong-laparade-05--ss.jpg

2016-7-7-minghui-falun-gong-laparade-06--ss.jpg

2016-7-7-minghui-falun-gong-laparade-07--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh ở San Gabriel

Hơn 60% cư dân San Gabriel là người gốc Hoa. Thị trưởng Liêu Khâm Hòa (Chin Ho Liao) đã lần đầu tiên mời học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành. Đoàn Pháp Luân Công có hơn 100 thành viên, là đoàn lớn nhất tham dự diễu hành. Họ mặc trang phục rực rỡ sắc màu, mang băng-rôn lớn, và biểu diễn trống lưng giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện truyền thống cùng văn hóa Trung Hoa.

Thị trưởng Liêu tán thưởng các học viên Pháp Luân Công đã mang những nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa truyền thống đến với lễ diễu hành và còn nâng cao nhận thức về sự đa dạng văn hóa của cộng đồng người Hoa ở thị trấn này. Ông nói rằng ông muốn mời Pháp Luân Công tiếp tục tham gia lễ diễu hành này vào năm sau.

Ông Bành Kim Nguyên, một cư dân gốc Hoa xem lễ diễu hành, nói rằng đoàn Pháp Luân Công trông rất đẹp mắt và triển hiện một nền văn hóa Trung Hoa phong phú. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ sớm ngày thoát khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và đất nước sớm được trả lại cho nhân dân. Pháp Luân Công là một tín ngưỡng vốn có thể tịnh hóa tâm linh của người ta. Đó là điều tốt. Nhưng ĐCSTQ đối với tôn giáo lại bức hại vô cùng tàn bạo. Là một người Trung Quốc, tôi mạnh mẽ lên án loại hành vi này.”

Ông Charlie West, một cư dân của San Gabriel, nói rằng ông thích hết thảy mọi thứ của đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Ông rất vui khi họ có thể đến đây và là một phần của cộng đồng này.

Ủy viên Hội đồng Thành phố, ông Jason Pu, cho biết lễ diễu hành thể hiện tinh thần của nước Mỹ, tường hòa và đa văn hóa – đó cũng chính là lý do chào mừng Ngày Quốc khánh.

Thượng Nghị sỹ Ed Hernandez bình luận rằng Mỹ là một quốc gia của những người dân di cư, và nhấn mạnh rằng họ hoan nghênh tất cả mọi nền văn hóa mà người nhập cư mang đến nước Mỹ.

Ông Ken, một cư dân của Huntington Beach, đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói: “Một người có thể sợ hãi khi nhận ra mình đã làm điều trái với lương tâm. Chính phủ Trung Quốc đang sợ người ta phê bình cũng bởi nó đang làm những điều sai trái. Bởi vậy, họ phải dùng những lời dối trá để che đậy [những tội ác của mình].”

Ông Đồng đến từ Thiên Tân, Trung Quốc đã chụp rất nhiều ảnh đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên ông xem một Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh và ông bất ngờ khi thấy có sự hiện diện của Pháp Luân Công. Ông nói: “Ở Trung Quốc điều này không thể xảy ra!”

Cô May đến từ Quảng Châu, Trung Quốc, nói rằng người Mỹ rất yêu đất nước của họ và họ tham gia diễu hành ngày này bằng nhiệt huyết. Cô cảm thấy nó khác xa với các lễ kỷ niệm mà ĐCSTQ hô hào tổ chức. Cô nói: “Ở đây rất tự do. Pháp Luân Công có thể tự do lên tiếng và được tôn trọng. Ở Trung Quốc thì điều này tuyệt đối không thể.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/8/331093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/14/157819.html

Đăng ngày 18-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share