Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 29-6-2016] Một sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc bị trường đại học cũ của mình từ chối tiếp nhận. Vài tháng sau, anh bị bắt giữ và hiện phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Do cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại, nên anh Quốc Giai Dục trở thành mục tiêu bị bắt giữ.

Anh Quốc đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh sau đại học với điểm số cao hồi tháng 2 năm nay, nhưng chính quyền địa phương đã gây sức ép với trường đại học của anh để họ phải từ chối nhận anh. Anh đã nhiều lần điều đình nhưng không có kết quả.

Hai ngày sau, ngày 16 tháng 6, anh Quốc bị bắt giữ và chuyển đến Trại tạm giam thành phố Hợp Phì. Cha mẹ anh đã đến thăm anh, nhưng bị từ chối. Lính canh nói rằng anh Quốc đang đối mặt với các cáo buộc hình sự vì sản xuất và phân phát đĩa DVD mang thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/29/330667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/2/157651.html

Đăng ngày 13-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share