[Minh Huệ]

Phương pháp tra tấn 14 – Còng ngược về phía sau và trói chặt để thân thể bị dồn vào thế rất đau đớn và bắt nạn nhân di chuyển từ phòng giam này đến phòng giam khác

Các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn rất tàn nhẫn trong các trại giam, trại cải tạo tại Trung quốc, chỉ vì họ không chịu ly khai với Pháp Luân Công, và vẫn thỉnh nguyện một cách rất ôn hoà cho quyền căn bản của họ. Một trong những phương pháp để tra tấn họ là còng và trói chặt hai tay của nạn nhân về phía sau để thân thể họ bị ép vào một thế rất đau đớn, và bắt họ di chuyển từ phòng giam này đến phòng giam khác, vì muốn họ càng bị đau đớn và xấu hổ hơn.


Người công an nói với người nữ đệ tử tù nhân người đã giúp giao chuyền những bài thuyết Pháp mới của Sư phụ “bò vào từng phòng và nói với mọi người là mày đã vi phạm tội là giao chuyền những tài liệu của Pháp Luân Công trong tù”

Khi sử dụng phương pháp tra tấn này, công an còng tay các đệ tử tréo ra phía sau. Các đệ tử bị bắt buộc qùy xuống với hai chân bị trói chặt. Cùng lúc đó, chúng xích cái còng vào trong hai mắt cá đã bị trói rất chặt để các đệ tử không thể di chuyển hay thay đổi thế được. Kiểu này gây đau đớn kinh khủng. Nó còn làm sỉ nhục và xấu hổ. Đây cũng là cách tra tấn về thể xác cũng như về tinh thần.

Trong quá khứ, phương pháp này chỉ dùng cho những trọng tội phạm nam giới với tội trạng ghê gớm; nhưng bây giờ, nó được dùng để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công, ngay cả phụ nữ.

Các tên cai ngục cưỡng chế các đệ tử qùy xuống và đi đến từng phòng. Dùng phương pháp sỉ nhục này để tạo nên những hình ảnh xấu về Pháp Luân Công. Theo một bản tin trước của Clearwisdom.net, sau khi biết rõ sự thật về Pháp Luân Công, có một tù nhân (không phải là đệ tử Pháp Luân Công) bị kết án 1 năm tù ở biết rằng các đệ tử Pháp Luân Công là bị bức hại và tất cả đều vô tội. Cô ta bằng giúp chuyền giao các bài thuyết Pháp mới của Sư phụ. Sau khi tên quản giáo biết được, chúng dùng phương pháp này để tra tấn cô ta. Cô ta bị còng và trói tréo ngược, bị đè xuống và bò đi từ phòng 1 đến phòng 4 và từ phòng 4 đến phòng 1. Chúng mở cửa từng phòng để làm nhục cô ta. Có một số tù nhân chảy nước mắt và công an đánh đập họ.

Phương pháp tra tấn thứ 15 – Chôn sống

Một trong những phương pháp tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công là chôn sống.


Công an nói “Nều mày chết, tao báo cáo là mày tự sát”

Phương pháp này tàn nhẫn đến nỗi chúng chỉ thực hiện vào ban đêm để không ai biết đến tội lỗi của chúng. Cỡ 6, 7 tên công an lôi một đệ tử đến một vùng hoang vắng. Chúng đốt lửa lên để lấy ánh sáng. Chúng đào một cái hầm rồi đẩy đệ tử xuống cái hầm đó. Chúng dùng đèn pin chiếu thẳng vào mặt các đệ tử để không thấy bọn chúng. Chúng chôn sống người đệ tử đến ngực. Trong lúc đó, chúng dùng ba tông điện để tra tấn điện trên đầu. Chúng dùng phương pháp này để đe doạ và tra tấn, cố gắng làm cho các đệ tử khiếp sợ và ly khai với Pháp Luân Công.

6-6-2004

Tham chiếu:
Thủ đoạn số 1~7: https://vn.minghui.org/article/561.html
Thủ đoạn số 8: https://vn.minghui.org/article/550.html
Thủ đoạn số 9~12: https://vn.minghui.org/article/562.html
Thủ đoạn số 13: https://vn.minghui.org/article/563.html
Thủ đoạn số 14~15: https://vn.minghui.org/article/572.html

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/8/76497.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/21/49400.html.

Dịch ngày 25-6-2004, đăng ngày 26-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share