Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Ireland

[MINH HUỆ 20-6-2016] Vào ngày 18 tháng 6 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tới thăm Enniskillen, thị trấn lớn nhất thuộc quận Fermangah, Bắc Ireland để giới thiệu về pháp môn tu luyện thiền định này tới công chúng. Bên cạnh việc trưng bày các tấm biển giảng chân tướng và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại phố High, các học viên còn chia sẻ với cộng đồng địa phương nơi đây những thông tin về cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp.

13cf8028a2e0bb686bae12df274f6fbe.jpg

Những tấm biển giảng chân tướng và luyện công tập thể tại thị trấn Enniskillen vào ngày 18 tháng 6.

“Tất cả chúng ta cần phải làm một điều gì đó về việc này”

Ông John Feely, thành viên Hội đồng Nhân dân Quận Fermanagh và Omagh đã nói chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực của họ trong việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà Siobhan Currie, quận ủy viên thuộc hạt Northamptonshire cho biết trước đây bà đã từng ký tên thỉnh nguyện và cầm theo một số tài liệu giảng giảng tướng để chia sẻ với các thành viên khác thuộc Đảng Sinn Féin.

Ông Carroll O’Down đến từ Belfast, thủ đô của Bắc Ireland cho biết, 20 năm trước, ông đã từng tới Trung Quốc và đã biết về hành vi vi phạm nhân quyền của đất nước này. Ông nói, “Thật không may, dường như tội ác này vẫn còn tiếp diễn cho đến tận hôm nay. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta cần phải làm một điều gì đó để chấm dứt tội ác này,”

Bà Gibson, một cư dân lâu năm của Enniskillen cho biết, tội ác mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công được nhà nước Trung Quốc bảo hộ là vượt quá xa cả sự khủng khiếp. Bà đã ký đơn thỉnh nguyện gửi đến các cơ quan chức năng của chính phủ và bày tỏ hy vọng rằng sự ủng hộ của bà và những người khác sẽ giúp thay đổi tình thế.

6360749e7275499118a41a3e43651ea2.jpg

Bà Gibson đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Môn thiền định nhẹ nhàng được cả thế giới ưa chuộng

Trong số những người tham dự sự kiện lần này, cô bé Ruby Hughes, người lần đầu tiên được giới thiệu về Pháp Luân Công đã đặc biệt bị thu hút bởi môn tu luyện nhẹ nhàng mà tinh tế này. Cùng với cha mẹ của mình, cô bé đã ký tên thỉnh nguyện ủng học các học viên và bắt đầu học các bài công pháp tại chỗ.

Sau khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công một hồi lâu, một cư dân địa phương, ông Jim Farmer đã nói với một học viên, “Lần tới, khi các bạn tổ chức khóa học chín ngày, làm ơn hãy cho tôi biết, tôi sẽ tới tham dự.”

bd69e854d86fa6d7500d43b6fd577f46.jpg

Ông Jim Farmer cho biết ông rất háo hức muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Anh Alan Breadon đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm ngoái cho hay, “Tôi rất thích những hoạt động như thế này, bởi vì năm ngoái tôi đã được biết tới Pháp Luân Công qua cách này.“ Anh hy vọng có thể kết nối với các học viên chặt chẽ hơn để giúp cho nhiều người hơn nữa có thể được hưởng lợi ích từ môn tu luyện này.

2ad725270e4f9f38f42467368b0869ae.jpg

Anh Alan Breadon đã học Pháp Luân Công tại một sự kiện tương tự vào hè năm ngoái


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/20/330296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/21/157508.html

Đăng ngày 28-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share