Bài viết của Thái Cúc và Lan Linh, phóng viên báo Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 14-6-2016] Tháng trước, gần 100 quan chức trúng cử ở thành phố New York đã gửi thiệp chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 để kỷ niệm ngày pháp môn tu luyện thiền định nổi tiếng này được phổ truyền ra công chúng. Ngày này cũng trùng với ngày sinh nhật của Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Levi Browde, giám đốc Trung tâm Thông tin Đại Pháp cho biết, các học viên khắp nơi trên thế giới tổ chức kỷ niệm dịp lễ đặc biệt này bởi vì họ đã nhận được rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện thiền định được phổ truyền ra công chúng từ năm 1992 này. “Khoảng 9000 học viên từ 53 quốc gia trên toàn thế giới tụ hội về nơi đây, tại thành phố New York này, để tiến hành nhiều sự kiện trong các ngày từ 11 đến 15 tháng 5.”

Ông cho biết, năm sau số lượng người tới đây sẽ còn lớn hơn nữa, bởi vì “ngày càng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để nâng cao tâm tính và sức khỏe“

Thư chúc mừng từ đại diện Nhà trắng

Mười nghị sỹ thuộc Hạ viện Mỹ đã gửi thiệp mừng và thư công bố để chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

2016-6-10-minghui-ny-proclamations-513-01--ss.jpg

Trong tháng Năm, 10 nghị sỹ liên bang đã gửi những tấm thiệp mừng để tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các nghị sỹ gồm có: (từ trái sang phải, từ hàng trên xuống hàng dưới): Ông Zeldin (Quận 1), Bà Nydia Velázquez (Quận 7), Ông Hakeem Jeffries (Quận 8), Bà Yvett Clarke (Quận 9), Ông Daniel Donovan (Quận 11), Ông Charles Rangle (Quận 13), Ông Chris Gibson (Quận 19), Ông Paul Tonko (Quận 20), Ông Elise Stefanik (Quận 21), and Ông Louise Slaughter (Quận 25).

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-01--ss.jpg

Thiệp chúc mừng từ ông Lee M.Zeldin, nghị sỹ Quốc hội Mỹ, đại biểu Quận 1 thành phố New York

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-02--ss.jpg

Thiệp chúc mừng từ ông Chris Gibson, nghị sỹ Quốc hội Mỹ, đại biểu Quận 19 thành phố New York

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-03--ss.jpg

Ông Elise Stefanik, nghị sỹ Quốc hội Mỹ, đại biểu Quận 21 thành phố New York chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-04--ss.jpg

Bà Nydia Velazquez , Nghị sỹ Quốc hội Mỹ, đại biểu quận 7 thành phố New York đã viết, “Kể khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng triệu người cải thiện sức khỏe và luôn phấn đấu cho một mục tiêu cao cả hơn vì một thế giới hòa bình và cao thượng.”

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-05--ss.jpg

Ông Hakeem Jeffries, Nghị sỹ Quốc hội Mỹ, đại biểu quận 8 thành phố New York đã viết, “Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội được bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với người sáng lập và lãnh tụ tinh thần của các bạn, ngài Lý Hồng Chí, cũng như các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới vì những tấm gương sáng tiên phong của họ.”

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-06--ss.jpg

Ông Daniel Donovan, nghị sỹ Quốc hội Mỹ, đại biểu quận 11 thành phố New York đã viết, “Kể từ khi được phổ truyền ra công chúng, Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cho hàng triệu người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội hiểu về những giá trị đạo đức truyền thống của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại,”

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-08--ss.jpg

Trong bản tuyên bố của mình, nghị sỹ Yvette Clarke, đại biểu quận 9 thành phố New York viết “… Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được thực hành và ưa chuộng bởi hàng triệu người ở hơn 114 quốc gia trên thế giới và được rất nhiều các giải thưởng và chứng nhận trên khắp thế giới,”

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-09--ss.jpg

Trong bản tuyên bố của mình, Nghị sỹ Charles Rangle, đại biểu quận 13 thành phố New York viết, “Khi các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với cuộc bức hại khủng khiếp xảy ra vào tháng 7 năm 1999, họ đã phải lựa chọn giữa việc hoặc phải từ bỏ đức tin của mình hoặc phải vượt qua khổ nạn bằng chính niệm… Họ đã vững vàng trước sóng gió của cuộc đàn áp kéo dài suốt 15 năm qua để giúp đỡ nhiều người dân Trung Quốc hơn nữa hiểu được những giá trị đạo đức tốt đẹp và lòng nhân ái, qua đó giúp lại có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.”

2016-6-10-minghui-ny-proclamations-513-02--ss.jpg

Ông Louise Slaughter, Nghị sỹ Quốc hội Mỹ, đại biểu quận 25 thành phố New York đã viết, “Dưới nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, nguyên lý đã giúp vô số người đạt được thân thể khỏe mạnh thực sự đáng được nghi nhận.”

Cuộc bức hại tàn bạo vẫn đang tiếp diễn

Vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công). Cuộc đàn áp hiện nay vẫn còn tiếp diễn nhằm vào các học viên Pháp Luân Công khiến họ bị bắt bớ, tù đày, thậm chí bị tra tấn dã man vì đã từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp.

Từ năm 1999 đến năm 2005, chỉ vì kiên định với đức tin vào Pháp Luân Công của mình, anh Hồ Chí Minh 44 tuổi, cựu sỹ quan Không quân Quận đội giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã bị bắt giữ ba lần với tổng cộng 8 năm tù. “Tại nhà tù Đề Kiều ở Thượng Hải, lính canh không cho tôi ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Họ trói tôi vào một chiếc giường bằng gỗ suốt hơn một tháng và ép tôi sử dụng những loại thuốc không rõ nguồn gốc.”

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-15--ss.jpg

Trong một sự kiện hồi tháng trước, Anh Hồ Chí Minh (bên phải), cựu sỹ quan Không quân Quận đội giải phóng nhân dân Trung Quốc chia sẻ về khoảng thời gian anh đã trải qua khi còn ở Trung Quốc.

Ông Quigley, phó Chủ tịch một công ty bảo hiểm ở New York cho biết, đây là lần đầu tiên ông được nghe nói về tội ác tàn bạo này. Trong khi đang cầm trên tay tài liệu giảng chân tướng để chia sẻ cho bạn của mình, ông nói “Tôi ủng hộ các bạn, tôi nghĩ rằng cần phải cho nhiều người hơn nữa biết về tội ác này,”

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-11--ss.jpg

Khách bộ hành tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Cô Trương, một người Trung Quốc mới nhập cư đến New York cho biết, thông qua sự kiện của các học viên Pháp Luân Công, cô đã biết thêm được nhiều thông tin. Cô nói trong khi đề cập tới tội ác mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công nhằm mục đích buôn bán tạng kiếm lời được nhà nước bảo hộ “Khi ở Trung Quốc, tôi không hề biết rằng những người tu luyện Pháp Luân Công phải chịu đựng quá nhiều thống khổ chỉ vì đức tin của họ và trở thành nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng,”

Ông Eric Bymel, một nhà tâm lý học người Israel đang thăm New York cho biết, giờ đây ông đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói rằng ông cũng biết có hơn 200.000 đơn kiện đã được nộp để tố cáo cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo.

2016-5-12-minghui-dafaday-celebration-newyork-16--ss.jpg

Ông Eric Bymel, một nhà tâm lý học đến từ Israel ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

“Các bạn đã làm những điều thật đúng đắn”, ông nói thêm “bởi vì Giang Trạch Dân xứng đáng bị như thế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/12/328458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/14/157403.html

Đăng ngày 23-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share