Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 4-5-2016] Năm cư dân địa phương thuộc thành phố Triêu Dương đã bị kết án tù vì buộc tội cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công khiến họ bị bắt giữ và tra tấn trong quá khứ.

Ngày 9 tháng 11 năm ngoái, bốn phụ nữ và một người đàn ông đã bị bắt giữ, không lâu sau họ đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân. Sức khoẻ của họ đều xấu đi sau gần sáu tháng bị hành hạ và ngược đãi trong tù.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã từ chối thả họ ngay cả khi họ đang cần được điều trị y tế. Bà Ngô Kim Bình, bà Doãn Tú Chi, bà Hoắc Hội Hiền và bà Khương Vĩ hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Bàn Cẩm trong khi ông Diêm Húc Quang bị giam giữ tại trại tạm giam tỉnh Liêu Ninh.

Vẫn bị giam giữ ngay cả khi nhà tù đã từ chối tiếp nhận

Bà Ngô đã bị kết án bảy năm tù và toà án cấp cao đã bác bỏ kháng cáo của bà. Nhà tù nữ Thẩm Dương từ chối tiếp nhận bà với lý do là sức khoẻ của bà không ổn định. Không lâu sau khi bị bắt giữ, bà mắc bệnh thiếu máu nhưng không được điều trị. Cảnh sát không chịu thả bà ra và vẫn tiếp tục giữ bà tại trại tạm giam.

Hai người vẫn đang tuyệt thực

Bà Thuẫn đã bị giam giữ bảy năm và đang chờ kết quả khiếu nại của mình. Bà đã tuyệt thực từ ngày 25 tháng 4 và sức khoẻ của bà rất yếu.

Bà Khương bắt đầu tuyệt thực 12 ngày trước đó và hiện đang bị bức thực bốn lần mỗi ngày.

Người bị đục thuỷ tinh thể không được phẫu thuật

Bà Hoắc, [năm nay] 70 tuổi, gần đây được chẩn đoán bị đục thuỷ tinh thể và bác sĩ trại tạm giam đã đề nghị bà phẫu thuật ngay lập tức. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng không chịu thả bà. Khi luật sư của bà gặp bà vài ngày trước đó, ông ấy đã không thể nhận ra bà. Trông bà rất yếu và tự đi lại khó khăn.

Người đàn ông bị mắc bệnh truyền nhiễm và gia đình không được phép vào thăm

Ông Diêm Húc Quang bị mắc bệnh truyền nhiễm và được chuyển tới trung tâm y tế trong trại tạm giam tỉnh Liêu Ninh. Gia đình ông không được phép vào thăm và không thể xác định tình trạng của ông.

Bối cảnh

Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã gạt bỏ ý kiến của các thành viên khác trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị để phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của ông ta, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này đứng trên lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp để thực thi các chỉ thị của Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật mới của Trung Quốc hiện cho phép công dân nước này là nguyên đơn trong các vụ án hình sự. Cho đến nay nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng quyền khiếu nại hình sự này để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Các báo cáo liên quan:

Triêu Dương, tỉnh Liêu Ninh: Hơn 300 người bị bắt giữ, 54 người bị xét xử và 14 người đang chờ xét xử vì kiện Giang Trạch Dân

Triêu Dương, tỉnh Liêu Ninh: 53 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/4/327546.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/8/156576.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share