Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 4-4-2016] 41 học viên Pháp Luân Công tỉnh Hắc Long Giang hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Hô Lan, tại đây họ bị tra tấn chỉ vì cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần đang bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Các học viên có độ tuổi từ 38 – 73 tuổi và bị kết án từ 3 – 17 năm tù, như vậy trung bình mỗi học viên bị kết án 5,6 năm.

bieu-do.jpg

Biểu đồ về thời hạn tù của 40 học viên, một học viên không xác định rõ thời hạn tù

Bị ngược đãi tại khu cải tạo tăng cường

Khi các học viên lần đầu tiên bị đưa vào nhà tù Hô Lan, họ bị đưa vào khu cải tạo tăng cường và bị bắt phải mặc những chiếc “áo lót đặc biệt”, đó là cách mà nhà tù đã sử dụng để bôi nhọ các học viên và phân biệt họ với các tù nhân khác.

Lính canh đã dọa sẽ tra tấn nhằm cố ép buộc các học viên phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Đậu Trưởng Doanh đã bị đánh đập và bị cấm uống nước, cấm ngủ vì ông từ chối từ bỏ tu luyện. Ông Trương Văn Long đã bị tra tấn đến mức bị tâm thần. Ông Khang Xương Giang phải nằm liệt giường 3 tuần liền sau khi bị đánh đập tàn bạo.

Tất cả các học viên tại khu cải tạo tăng cường đều bị bắt phải lao động cưỡng bức. Lính canh hạn chế họ sử dụng nhà vệ sinh và cấm họ tắm, giặt và nói chuyện với tù nhân khác. Bữa ăn của họ gồm bánh mì hấp, bắp cải luộc và cà rốt. Chỉ thỉnh thoảng họ mới được uống nước.

Vào ban đêm, sáu học viên đã bị nhốt vào một phòng chỉ khoảng 1,5 m2. Khăn trải giường ở đó bẩn thỉu, bám đầy côn trùng và dính máu cùng nước tiểu.

Không như các tù nhân khác, sau ba tháng cải tạo tăng cường các tù nhân sẽ được chuyển sang các phòng khác hoặc nhà tù khác, các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ lâu hơn trong khu cải tạo tăng cường và một số học viên thậm chí còn bị giam giữ đến một năm ở đó. Bảo vệ và các nhân viên của nhà tù sẽ nhận được tiền thưởng khi cố gắng chuyển hóa các học viên hoặc ép buộc họ từ bỏ tu luyện.

Tiếp tục bị tra tấn ở các phòng giam hoặc các nhà tù khác

Sau 3 – 12 tháng “cải tạo tăng cường”, các học viên bị đưa đến nhà tù Đại Khánh hoặc chuyển sang các phòng giam khác của nhà tù Hô Lan, nơi họ bị bắt phải lao động cưỡng bức trong nhiều giờ đồng hồ mà không được trả thù lao (các tù nhân khác được trả thù lao khi lao động).

Các học viên bị đánh đập một cách đầy ác ý, bị nhốt trong phòng biệt giam hàng tuần liền hoặc không được cho gia đình vào thăm nếu họ bị phát hiện đọc các sách của Pháp Luân Công, luyện công hoặc từ chối thực hiện theo yêu cầu của lính canh.

Một trường hợp ví dụ, ông Trọng Triệu Cần đã bị nhốt trong phòng biệt giam dưới sự giám sát của thanh tra nhà tù trong một tháng vì từ chối từ bỏ tu luyện. Ông Lưu Vỹ đã bị bảo vệ đánh đến gẫy răng vì ông đã luyện tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Gia đình ông Trương Kim Khố không được vào thăm bởi vì ông đã kể lại việc mình bị đánh đập cho người nhà.

Dưới đây là 41 học viên hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Hô Lan và thời hạn tù của họ:

Dương Vĩnh Anh (51 tuổi): 17 năm tù
Khang Xương Giang (49 tuổi): 14 năm tù
Nhạc Bảo Khánh (44 tuổi): 14 năm tù
Mạc Chí Khuê (61 tuổi): 12 năm tù
Mã Xuân Thành (41 tuổi): 10 năm tù
Trình Thủ Tường (54 tuổi): 7 năm tù
Hứa Chiêm Kiệt (51 tuổi): 7 năm tù
Trương Kim Khố (40 tuổi): 7 năm tù
Trương Khánh Sinh (60 tuổi): 7 năm tù
Trọng Triệu Cầm (45 tuổi): 7 năm tù
An Vĩnh Trấn (60 tuổi): 7 năm tù
Tả Chấn Kỳ (62 tuổi): 6 năm tù
Lý Hân (43 tuổi): 6 năm tù
Lưu Phượng Thành (46 tuổi): 5 năm tù
Lưu Hồng Đồ (47 tuổi): 5 năm tù
Tôn Văn Phú (không rõ tuổi): 5 năm tù
Ngô Quốc Vinh (52 tuổi): 5 năm tù
Lưu Sỹ Quyền (49 tuổi): 4,5 năm tù
Tiểu Chí Cương (42 tuổi): 4,5 năm tù
Chu Thụ Điền (61 tuổi): 4,5 năm tù
Phùng Chí Phúc (73 tuổi): 4,5 năm tù
Khương Ba (38 tuổi): 4 năm tù
Cảnh Thắng Phong (67 tuổi): 4 năm tù
Lưu Thế Ảnh (65 tuổi): 4 năm tù
Văn Anh Châu (48 tuổi): 4 năm tù
Duẫn Vạn Chí (56 tuổi): 4 năm tù
Trương Bồi Tăng (54 tuổi): 4 năm tù
Trương Chung (48 tuổi): 4 năm tù
Chu Gia Phú (44 tuổi): 4 năm tù
Trâu Ân Chí (66 tuổi): 4 năm tù
Sở Tú Tài (69 tuổi): 3,5 năm tù
Lý Dân (45 tuổi): 3,5 năm tù
Triệu Thành Hiệu (69 tuổi): 3,5 năm tù
Bành Kiến Phổ (66 tuổi): 3,3 năm tù
Hầu Thắng Giang (42 tuổi): 3,3 năm tù
Hứa Hiền Đạt (55 tuổi): 3 năm tù
Từ Ngạn (53 tuổi): 3 năm tù
Trương Văn Long (58 tuổi): 3 năm tù
Triệu Gia Khoan (46 tuổi): 3 năm tù
Triệu Tranh Phúc (không rõ tuổi): 3 năm tù
Phương Chính (không rõ tuổi): không rõ thời hạn tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/4/326160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/18/156322.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share