Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-1-2016] Kể từ tháng 10 năm 2015 đến nay, đã có hơn 2.648 cư dân ở thành phố Chiêu Viễn đã ký tên bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc khởi kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân vì vai trò của ông ta trong việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Những bức thư đã được gửi đi và đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chấp nhận. Một bức thư khiếu kiện gần đây nhất đã do 795 người không phải là học viên ký tên.

72342deeebdb0ae789c94a4c61b691d1.jpg

56f406e4694dfb3be806a5deaff961a9.jpg

Nhng chữ ký của người dân ở thành phố Chiêu Viễn ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân

Dưới đây là vài tuyên bố của những người đã ký tên:

Một người bán rau nói: “Giang Trạch Dân không làm được điều gì tốt đẹp cả! Tôi ký tên để kiện ông ta. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi muốn đọc nó.”

Khi một người đàn ông lớn tuổi được hỏi liệu ông có muốn ký tên không, ông đáp: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một pháp môn tu luyện chân chính. Tôi đã bị ung thư trực tràng kết tràng. Nếu như tôi không niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì bây giờ có lẽ tôi đã chết rồi. Giang Trạch Dân là một kẻ cặn bã, tôi muốn kiện ông ta. Tôi muốn là nhân chứng chống lại những việc làm sai trái của ông ta.”

Một nông dân 80 tuổi tuyên bố: “Tôi biết những thông tin trong cuốn sách nhỏ nói về Pháp Luân Đại Pháp là đúng. Giang Trạch Dân đã gây ra nhiều tội ác với các học viên Pháp Luân Công, và ông ta nên phải bị đưa ra tòa. Tôi ký tên để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, và tôi sẽ lên tiếng bảo vệ các học viên vào ngày xét xử.”

Ngay sau khi biết được thông tin về việc khởi kiện, một thanh niên nói đầy cảm xúc: “Tôi sẽ ký! Tôi sẽ ký mười lần nếu các bạn cần! Hy vọng rằng các học viên sẽ thắng kiện.”

795 người không phải là học viên đã ký vào lá đơn gần đây nhất, và sau đây là trích đoạn của một bức thư được gửi tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao:

“Giang Trạch Dân đã lừa dối người dân khiến họ thù ghét Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta đã sử dụng các phương tiện truyền thông và lực lượng cảnh sát để ngụy tạo ra cái gọi là ‘Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn’ để vu khống Pháp Luân Đại Pháp.”

“Giang cũng đã đồng ý cho phép thu hoach nội tạng cưỡng bức từ các học viên. Tháng 9 năm 2014, một quan chức cấp cao của Trung Quốc cũng đã xác nhận Giang Trạch Dân liên quan trực tiếp đến việc này. Theo nội dung của một cuộc ghi âm điện thoại bí mật, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần PLA của Bộ Y tế, Bạch Thư Trung nói: “Là chủ tịch Giang đã ra lệnh cho chúng tôi thực hiện việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức…..”

Trong đơn khiếu kiện, người dân ở Chiêu Viễn viết: “Giang Trạch Dân không còn nhân tính, ông ta đã lạm dụng quyền lực, phá hỏng luật pháp quốc gia, hủy hoại cuộc sống của người dân. Chúng tôi đã bị những lời dối trá của ông ta lừa dối, chúng tôi muốn kiện ông ta.”

Một người dân viết: “Tôi hy vọng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao sẽ đưa ông ta ra công lý và trừng trị theo pháp luật. Chỉ khi Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao điều hành Trung Quốc theo luật pháp, thì đời sống của người dân mới được hạnh phúc và thịnh vượng.“

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Giang đã rời bỏ vị trí là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2002. Nhưng ông ta vẫn còn rất nhiều quyền lực từ trong bóng tối thông qua một mạng lưới các quan chức do ông ta dựng lên.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/14/322218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/18/154855.html

Đăng ngày 11-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share