Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-5-2016] Vào ngày 8 tháng 5 năm 2016, mười hai học viên ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ phi pháp vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản bức hại.

Khoảng 6 giờ sáng, cô Đàm Phượng Vân bị bắt giữ. Máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công của cô đã bị mang đi.

Ba giờ sau đó, ông Vương Tân Vinh và vợ là bà Trương Chí Tài cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu một máy tính, ba máy in, một máy ghi đĩa CD/DVD, 30.000 nhân dân tệ và nhiều sách Đại Pháp từ nhà của họ. Trại tạm giam đã từ chối ông Vương do ông bị huyết áp cao, ông được thả ra vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau. Bà Trương đã bị giam giữ trong 10 ngày.

Khoảng 11 giờ sáng, giáo viên Nghiêm tại Cục Lâm nghiệp cũng bị bắt giữ. Những người tiến hành các vụ bắt giữ nói với ông rằng đây là một nỗ lực chung nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở địa phương.

Sáng hôm đó, các học viên Vương Bình Trung, Vũ Hữu, Lý Bảo Hoa, Ngô Húc Xu, Trương Quế Vinh, Vương Diễm Cúc, Lý Thắng Xuân cũng bị bắt.

Cho đến nay, ông Lý là người thứ hai đã được thả ra. Còn tung tích các học viên khác, ngoại trừ bà Trương Chí Tài thì vẫn chưa được biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/12/328253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/21/157090.html

Đăng ngày 6.6-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share