Bài viết của Thư Tuệ và Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-5-2016 ] Ngày 13 tháng 5 năm 2016 đánh dấu 17 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 24 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng. Đây cũng là ngày sinh nhật của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí. Các học viên Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp) trên khắp thế giới hàng năm đều kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và cảm ân tới Sư phụ Lý đã hồng truyền môn tu luyện. Dưới đây là hình ảnh các sự kiện kỷ niệm tại Đan Mạch và Cộng hòa Séc, cùng thư chúc mừng của các quan chức đắc cử của hai nước.

Lễ kỷ niệm ở Đan Mạch

Ngày 6 và 7 tháng 5, học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang gần kề. Các học viên tổ chức luyện công tập thể trên bờ biển Øresund vào sáng ngày 6 tháng 5.

d67f46646034fc8b6c08da88d4789693.jpg

4af7184e9c5681f6f131fc0eca4aa1e1.jpg

Luyện công tập thể trên bờ biển Øresund vào ngày 6 tháng 5 năm 2016

e61a09810f4ed0c5ce294ab73d2fe945.jpg

Luyện công tập thể tại công viên Kongeshaven, Copenhagen, Đan Mạch

e229ece0cff3235d28e8c5d0d0db1ce4.jpg

Người qua đường dừng chân xem các bài công pháp tường hòa

Sáng ngày 7 tháng 5, các học viên tổ chức luyện công tập thể tại Công viên Kongeshaven. Nhiều du khách trong công viên đã dừng lại xem biểu diễn các bài công pháp, và đọc thông tin trên tấm áp phích. Một số người hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công, một số khác thì chụp ảnh.

fc8bb1af2438a7ebdbe784c61c54cd0c.jpg

Biểu diễn bài công pháp tại Gammeltorv, trung tâm thương mại Copenhagen

919f3f1ceec0f7f1822150279efa1965.jpg

Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại từ một học viên (bên phải)

Lễ kỷ niệm ở Cộng hòa Séc

Ngày 13 tháng 5 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Séc đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Prague’s Old Town. Họ luyện công tập thể, phát tờ rời, và trò chuyện với người qua đường. Một số thanh niên hứng thú với màn luyện công tập thể của các học viên nên đã bắt chước các động tác của các học viên. Một số du khách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, sau khi biết được tình hình ở Trung Quốc. Một số người chụp ảnh khung cảnh ở đó.

b7c8bdaba152b9124a7b6362babc89f9.jpg

Ảnh chụp các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Quảng trường Khu phố cổ của Prague ngày 13 tháng 5 năm 2016

fe8d9338bc3a057a717bdf6e6b72c50a.jpg

Luyện công tập thể

a7859e428c4671dcc31f39001eb0b5a0.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

722d8859259eab7f9498c655c2b78f85.jpg

Du khách dừng lại xem các tấm áp phích Pháp Luân Công

Các quan chức đắc cử ở Đức ghi nhận

Một Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, một Nghị sỹ Quốc hội Đức, và một Nghị sỹ Quốc hội bang đã gửi thư chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Đức nhân dịp 24 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ tán dương nguyên lý Chân –Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Họ cũng ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự can đảm không lùi bước của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại suốt 17 năm qua. Họ gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các học viên bị bức hại tại Trung Quốc, và nói họ tin rằng cuộc bức hại tàn bạo sẽ chấm dứt.

b92acc83064c37e675c1e63ea9adf968.jpg

Thư chúc mừng của ông Martin Patzelt, Nghị sỹ Quốc hội Đức

Nghị sỹ Patzelti là ủy viên của Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức. Ông bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước những phó xuất vô tư vô ngã của các học viên trong việc gìn giữ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông tuyên bố trong thư: “Đây là những giá trị phổ quát sẽ mang lại tương lai cho loài người.” Ông nhận thấy Đức có rất nhiều học viên Pháp Luân Công.

e5c83bd0da817fd48dad457e938ef8c9.jpg

Thư chúc mừng của bà Martina Maaßen, Nghị sỹ Quốc hội bang North Rhine-Westphalia, Đức

Bà ghi rõ trong thư: “Các học viên Pháp Luân Công đang bảo vệ những giá trị phổ quát. Tôi chân thành mong rằng sự can đảm và nỗ lực của họ sẽ đưa cuộc bức hại tại Trung Quốc đến hồi kết.” Bà bày tỏ hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ sớm được sống trong môi trường không bị bức hại.

Các học viên Đức bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ

Trong suốt 24 năm qua, trên 100 triệu người đã nhận được lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã trở nên khỏe mạnh và hiểu rõ được ý nghĩa chân thực của cuộc sống.

Cô Rosa, một học viên Đức, nói sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô đã bắt đầu một cuộc sống không đau đớn và không cần dùng thuốc. Cô bị chứng đau nửa đầu cách đây 15 năm và ngày nào cũng phải uống thuốc giảm đau. Cô nói: “15 năm qua, tôi không còn phải động đến một viên thuốc nào từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.”

Cô tiếp tục: “Tôi biết ơn Sư phụ đã cho tôi tìm được phương hướng trong cuộc sống và phân biệt được đúng sai. Dù thế nào đi nữa, tôi biết rằng đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn là luôn luôn đúng.”

2016-5-14-minghui-german-hike--ss.jpg

Hike Opfermann, 18 tuổi, tham gia lễ mít-tinh và diễu hành lớn ở New York vào ngày 13 tháng 5

Hike Opfermann, 18 tuổi, theo cha mẹ tu luyện Pháp Luân Công từ khi còn nhỏ. Cậu nói khi lên 16 tuổi, cậu mới thực sự hiểu được tu luyện là gì.

Cậu chia sẻ: “Tôi sống trong một môi trường tu luyện vì cha mẹ tôi đều tu luyện Pháp Luân Công. Đến khi 16 tuổi, tôi mới tự mình tu luyện vì lúc đó tôi mới hiểu được ý nghĩa đích thực của việc tu luyện.”

Khi còn nhỏ, có một lần cậu bị cuốn hút bởi các trò chơi điện tử. Nhưng cậu nhận thấy cảm giác bất hảo khi chơi điện tử. Cậu nói: “Tôi biết ơn Sư phụ vì tất cả mọi thứ. Lòng biết ơn ấy là không từ nào có thể diễn tả được.”

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

www.minghui.org/mh/articles/2016/5/12/328228.html

www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/328783.html

www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/328766.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/328784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/15/157018.html

Đăng ngày 24-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share