Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chương Vận

[MINH HUỆ 5-5-2016] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 và kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 cũng là sinh nhật lần thứ 65 của Ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở Toronto, Canada đã tề tựu tại quảng trường Nathan Phillips vào ngày 13 tháng 5 để kỷ niệm dịp lễ đặc biệt này.

4ad2bb56f0ba4a46de9daeb90ab1c862.jpg

9f7120d4533303e34b4dd360fbf20a0e.jpg

Các học viên ở Toronto kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

d89faef648b6e92706e2284cf2df6461.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

Hành trình cuộc sống đã thay đổi tốt đẹp hơn

Christy Trudeau, một y tá làm việc tại Toronto, cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện cuộc sống của cô theo cách tốt nhất. Các vấn đề về ăn uống và tiêu hóa của cô đã được chữa khỏi, cũng như chứng nghiện cần sa, đã biến mất vài tuần sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đến giờ Christy đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một môi trường làm việc thuận lợi. Cô rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. “Qua việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình, tôi đã trở nên cởi mở hơn. Điều này không chỉ cải thiện mối quan hệ của tôi với gia đình tôi, mà còn giúp tạo nên một môi trường làm việc tốt hơn.”

Alice Huỳnh là một giáo viên từng bị viêm khớp. Vì đau đớn, cô gặp khó khăn khi viết lách và gõ máy tính. Để ngăn chặn chứng phù nề thêm, cô đã phải đi tiêm hàng tuần, và phải ăn kiêng. Một ngày, cô đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công tại một công viên và đã quyết định thử tập.

Trong vòng một tuần, cả chứng đau khớp và phù nề của cô đã biến mất. Quan trọng hơn, Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cô biết hướng nội khi gặp mâu thuẫn với người khác. “Tôi thấy rằng khi tôi quan tâm tới người khác hơn, tôi hạnh phúc và bình hòa hơn, và đó là thế giới quanh tôi.”

Anh Joey Giglioti, 24 tuổi, lần đầu tiên tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Anh đã đi mất một tiếng từ Hamilton để đến sự kiện. Anh cho biết lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Công là từ một người bạn cách đây một năm rưỡi. “Tôi đã luôn tìm kiếm một con đường để khiến bản thân trở thành một người tốt hơn. Và tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thật may mắn, vì Pháp Luân Đại Pháp là điều tốt đẹp nhất trên thế giới,” anh mỉm cười.

dd66fab8e764c87c8faa1b6e3c2b0bbc.jpg

Luyện công tập thể tại Quảng trường Nathan Phillips

f15cb53940e4a8d715bbc7413e3e5eac.jpg

Anh Joey Giglioti lần đầu tiên tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

“Nguyên lý này hết sức quan trọng đối với thành phố này và cả thế giới”

Một cư dân Toronto, bà Adriana Reasner cùng chồng đã rất ấn tượng bởi nhóm luyện công của các học viên khi họ đi ngang qua quảng trường. Bà nói: “Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều hoạt động ở Toronto trước đây, nhưng thật khó để tìm thấy một nhóm ôn hòa như vậy.”

Khi nhìn thấy một băng rôn của các học viên với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, bà Adriana quay sang chồng với sự phấn khích. Bà nói: “Điều này thật tốt. Nguyên lý này hết sức quan trọng với thành phố này và cả thế giới.”

a7cf66a375d6aa69149810ad051ccece.jpg

Bà Adriana Reasner

Anh Jordan, một sinh viên đại học chuyên ngành tâm lý học, cho hay anh cảm thấy năng lượng mạnh mẽ trong khi học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Nó khiến bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn.”

9092aea6b76acba1f3353880a764613a.jpg

Jordan (bên trái) và bạn anh học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Ông Jimmy Ferbances đến từ Dubai làm việc cho một công ty truyền thông ở Toronto. Ông nhận xét: “Ồ! Những bài tập này thực sự tuyệt vời.” Sau đó ông đặt nhiều câu hỏi về những lợi ích thể chất và tinh thần, cũng như làm thế nào để bắt đầu với thiền định.

Khi nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, Jimmy rất đỗi kinh ngạc. Ông đã lấy một bản Minh Huệ Đa ngữ và những tài liệu khác để tìm hiểu thêm thông tin.

“Mọi người nên giúp chấm dứt cuộc bức hại”

Ông Ray Jankowski, một cố vấn tài chính làm việc tại Toronto, đã bị sốc khi biết việc chính quyền Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói thêm rằng, trong khi nhiều người dân và các tổ chức nhận thức được hành vi vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, rất ít người hành động bởi vì lợi ích tài chính.“ Ông nói: “Điều này là sai trái. Tình hình còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng ta đã nghĩ. Mọi người nên giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Ông Carol Jolin, làm việc cho một tổ chức lao động bằng tiếng Pháp, cho biết chính phủ Trung Quốc phải có hành động để chấm dứt tội ác này, bởi vì tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản cho tất cả các công dân.

a5a516e10e6c96fc6be8b62c533621fe.jpg

Ông Carol Jolin

Ông James làm việc cho chính quyền thành phố và đã nghe nói về tội ác mổ cướp nội tạng từ bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể, khi nó được phát trên truyền hình quốc gia CBC của Canada năm ngoái.

“Tôi rất vui khi thấy rất nhiều người dân ở đây ngày hôm nay. Tôi hy vọng họ có thể tìm hiểu thêm về cuộc bức hại giống như tôi, để nó có thể kết thúc sớm hơn,” ông nhận xét.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/5/327626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/6/156555.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share