Bài viết của Cheng En

[MINH HUỆ 18-4-2016] Một số học viên trước đây vốn tinh tấn giờ đã buông lơi trong tu luyện. Họ tất bật với những thứ của người thường như điều hành kinh doanh, chăm sóc con cái, hay phát triển sự nghiệp bản thân. Nguyên nhân chính khiến họ buông lơi trong tu luyện là vì họ đã không thể buông bỏ nhân tâm của mình.

Khổ nạn sẽ gia tăng nếu ta không chủ động buông bỏ từng chấp trước và dành thời gian để học Pháp và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một số nguyên nhân điển hình của việc buông lơi trong tu luyện như sau:

  1. Thay vì hiểu được ý nghĩa chân chính của tu luyện thì người ta chỉ coi việc tu luyện là hình thức. Vì thế, các học viên này không thể hướng nội, thay vào đó họ có những hành động trái ngược với những điều mà người tu luyện cần làm. Họ không đề cao tâm tính của mình và dùng nhân tâm để tu luyện. Họ dần dần buông lỏng bản thân và rời xa con đường tu luyện chân chính.
  2. Có những người không thực sự quyết tâm tu luyện và còn mang chấp trước bảo thủ. Mặc dù họ nhận thức được những chấp trước này nhưng họ thiếu quyết tâm để từ bỏ chúng mà còn giữ chúng như thể chúng là những thứ rất quý giá. Hết lần này tới lần khác họ nói họ đã làm những điều sai trái. Họ không gắn liền việc tu luyện của bản thân mình với cuộc sống và công việc. Những vấn đề phải đối mặt hàng ngày thường là những chấp trước căn bản chúng ta cần tu bỏ.
  3. Một số học viên chỉ nghe theo những gì các đồng tu khác nói như thể sự hiểu biết của các đồng tu này đại diện cho Pháp. Họ nhận xét trạng thái tu luyện của một người dựa trên một bài thuyết trình hời hợt thay vì đánh giá dựa trên các nguyên lý của Pháp. Kết quả là, họ không đủ chính niệm khi phải đối mặt với khổ nạn. Họ bị mất phương hướng khi không được ai nói cho họ biết họ phải làm gì.
  4. Không thực tu trong thời gian dài có thể mang tới nhiều phiền toái, và có thể khiến một học viên không thể vượt qua khổ nạn. Một số người thậm chí còn trở nên nghi ngờ và không tin vào tu luyện chân chính.
  5. Có một số học viên cho rằng họ tin vào Sư phụ và Pháp, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nếu đúng là vậy, họ sẽ thực hành theo các nguyên lý của Pháp. Họ nên xem xét lại việc tu luyện là gì, và làm thế nào để tu luyện. Những học viên này cần sắp xếp các ưu tiên của họ và học Pháp thật tốt, hướng nội, phát chính niệm, và giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.
  6. Có một số người nói với chúng tôi rằng, họ không thực sự hiểu Đại Pháp là gì, kể cả những điều mà chúng tôi đã nêu ở trên. Họ chỉ làm việc theo hình thức bề ngoài và không dùng ý niệm để đánh giá các hành vi của họ. Làm thế nào họ có thể đi tốt trên con đường tu luyện của họ?

Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường. Nhưng chúng ta không phải đến xã hội nhân loại để làm người. Ước nguyện và sứ mệnh của chúng ta là tu luyện bản thân, chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta cần phải tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/2/326133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/18/156329.html

Đăng ngày 22-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share