Bài viết do Ngô Tư Tĩnh và Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 14-5-2016] Gần 10.000 học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) từ hơn 50 quốc gia đã tổ chức buổi mít-tinh tại Công viên Dag Hammarskjold Plaza, đối diện Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Manhattan, New York hôm 13 tháng 5 năm 2016.

Buổi mít-tinh này nhằm giúp nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công do Trung Cộng tiến hành, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị cầm tù chỉ vì tín ngưỡng của họ. Các diễn giả tại sự kiện đã kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thủ phạm phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Nạn thu hoạch nội tạng vẫn đang tiếp diễn

Ông Alan Adler, Chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công đã nêu rõ trong bài phát biểu rằng tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn vẫn đang diễn ra.

Theo ông, tội ác vô nhân đạo này có thể xảy ra vì ĐCSTQ đã hủy hoại truyền thống đạo đức của Trung Quốc, cũng như các giá trị và tín ngưỡng cổ xưa suốt 60 năm qua.

Mọi người trên khắp châu Á ủng hộ việc truy tố cựu lãnh đạo Trung Quốc

Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã phát biểu tại cuộc tụ họp này. Bà là giáo sư của Trường Khoa học Xã hội thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan. Bà cho biết Đài Loan đã có hơn 600.000 người ký đơn tập thể để tố cáo cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Lá đơn này đã được gửi tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao tại Bắc Kinh.

Từ tháng 7 năm ngoái, học viên trên khắp thế giới đã thỉnh nguyện chữ ký ủng hộ nỗ lực của công dân Trung Quốc nhằm yêu cầu Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm vì tội cầm đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đến nay đã có hơn 1,3 triệu người ở Đài Loan, Hàn Quốc, và Nhật đã ký đơn thỉnh nguyện. Ngoài ra, tính từ tháng 12 năm 2016, đã có 8 ủy viên hội đồng thành phố hoặc quận/huyện của Đài Loan thông qua nghị quyết ủng hộ việc kiện Giang.

f5189bddb4bc1d2d835ebd3bf0957df0.jpg

Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã phát biểu tại buổi mít-tinh phía đối diện Trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 13 tháng 5 năm 2016.

Sự giải thế ĐCSTQ là ‘không thể tránh khỏi’

9933e3aa25bc7c1c1ea32bb4b2cde101.jpg

Ông Giản Hồng Chương, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông phát biểu tại buổi mít-tinh đối diện Trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 13 tháng 5 năm 2016.

Ông Giản Hồng Chương, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại [mà ĐCSTQ tiến hành] suốt 17 năm qua. Sự giải thể của ĐCSTQ là không thể tránh khỏi.”

Ông nói tiếp: “Hơn 100 quan chức cấp cao của Đảng từng đi theo Giang trong cuộc bức hại Pháp Luân Công thì giờ đã bị hạ bệ hoặc cầm tù. Hàng nghìn thủ phạm đã gặp quả báo. Ngày đưa thủ phạm Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng ra công lý sẽ không còn xa nữa.”

Ông kết luận: “Ngày càng có nhiều người ở Hồng Kông hơn nữa nhận thức được cuộc bức hại. Số người nhận Tuần báo Minh Huệ giờ đã tăng gấp đôi so với một năm trước.”

Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế: Hãy đứng về phía chính diện của lịch sử

fcff95f5fcb49792083a7f63a2c70534.jpg

Ông Ngô Văn Hân, Ủy viên Hội đồng thuộc Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức phát biểu tại buổi mít-tinh đối diện Trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 13 tháng 5 năm 2016.

Ông Ngô Văn Hân, Ủy viên Hội đồng thuộc Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức phát biểu tại buổi mít-tinh đối diện Trụ sở Liên Hợp Quốc đại diện cho toàn thể các thành viên của 35 nước của hiệp hội này phát biểu: “Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế được thành lập từ những năm 1970 với sứ mệnh hỗ trợ người Đông Âu đấu tranh giành quyền cơ bản của con người, bao gồm cả quyền tự do tín ngưỡng. Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc là sự vi phạm trắng trợn quyền tự do tín ngưỡng. Hiệp hội và toàn thể thành viên của chúng tôi lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ ngay từ đầu và ủng hộ Pháp Luân Công. Ngày hôm nay, tôi tin rằng chúng tôi đã đứng về phía chính diện của lịch sử.”

Người Trung Quốc nhập cư thoái ĐCSTQ

Sáu người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại buổi mít-tinh. Đến nay, đã có 237 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên qua trang Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times).

Ông Giang Yu từ tỉnh Liêu Ninh, mới nhập cư cách đây hai tuần. Ông đã có bài phát biểu thay mặt năm người Trung Quốc thoái Đảng còn lại. Ông nói: “Tôi nghĩ ĐCSTQ đã trở thành một băng đảng tư bản quan liêu. Lợi ích căn bản của nó là dựa trên việc duy trì quyền lực và khai thác Trung Quốc. Thực ra, sự ô nhiễm do ĐCSTQ gây ra không chỉ tác động đến môi trường tự nhiên mà còn cả tinh thần nữa. Pháp Luân Đại Pháp có thể xử lý sự ô nhiễm về mặt tinh thần này.”

Nhà ủng hộ Nhân quyền: “Quá nhiều người còn chưa biết” về tội ác của Trung Quốc

Cô Pryscilla Nicolau từ Đại học St. Thomas tại Miami gặp buổi mít-tinh khi đang trên đường tới Liên Hợp Quốc để dự một cuộc họp. Cô xúc động trước những thông điệp của các học viên. Cô cho biết: “Thời khắc này nhắc chúng ta phải phản tỉnh. [Khi thấy] một số người thảo luận vấn đề, chúng ta cũng không buồn dừng chân nghe họ nói chỉ vì cuộc sống quá bận rộn.”

Về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc, cô cho rằng việc có nhiều người hơn nữa lên tiếng có ý nghĩa rất quan trọng. Cô nói: “Một số người vẫn cứ giữ im lặng. Vẫn còn quá nhiều người chưa biết đến cuộc bức hại. May thay, các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này.”

Giới thiệu Pháp Luân Công tại Khu phố Tàu ở Manhattan

993a837a720af1cfe66696a5d24694e9.jpg

Học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại Khu phố Tàu

Các học viên Pháp Luân Công Đài Loan và Hồng Kông đã tới khu phố Tàu tại Manhattan hôm 12 tháng 5 năm 2016 để phát tờ rơi, giới thiệu về môn tu luyện này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho người qua đường.

507851d17d66ce56ddc3c8ef694c4dee.jpg

Cô Âu đứng phát tờ rơi Pháp Luân Công.

Một thanh niên xúc động trước lòng tốt và sự chân thành của các học viên. Anh đề nghị chụp ảnh với cô Âu từ Đào Viên, Đài Loan và nói sẽ cho các bạn của mình xem.

98a05b2da7d5d6e108f1a8300e9b29fc.jpg

Mẫu thu thập chữ ký của những người thoái ĐCSTQ tại khu phố Tàu.

Tại Khu phố Tàu có một điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công để các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và những tội ác mà ĐCSTQ phạm phải cho cư dân nơi đây. Điểm này đã tồn tại ở đây hơn chục năm nay và đã thu thập tên những người muốn thoái ĐCSTQ trên biểu mẫu.

Bài viết liên quan: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/328786.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/328703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/15/157016.html

Đăng ngày 20-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share