Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 4-4-2016] Một thông báo được đăng tải trên Minh Huệ Net vào năm 2013 đã chỉ ra rằng một người tên là Vương Đồng Văn, vốn không phải là học viên Pháp Luân Công, đã giả danh là học viên làm nhiều việc ở hải ngoại gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp. Hiện cô ta đang liên hệ với các học viên ở Trung Quốc Đại lục.

Vương tiếp cận một số học viên ở Trung Quốc Đại lục, tuyên bố rằng cô ta có kế hoạch mở Học viện Tòa Tượng để phổ biến văn hóa truyền thống Trung Hoa. Qua Wechat, QQ, và các mạng xã hội khác, Vương nói rằng cô ta đang chiêu mộ giảng viên. Tuy nhiên, chỉ các học viên Pháp Luân Công hoặc những người đã thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới được tham gia.

Cô ta yêu cầu các ứng viên phải cung cấp chi tiết thông tin cá nhân. Sau đó, người ứng tuyển sẽ nhận được thư tuyển dụng từ học viện để xin visa sang Hoa Kỳ. Cô ta nói với mọi người rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ tài chính cho các sinh viên đến từ Trung Quốc. Vương có một đội quảng bá cho cô ta trên các kênh truyền thông xã hội. Họ nói rằng các học viên ở hải ngoại được phép ứng cử vào các vị trí trong học viện này.

Được biết có hơn 100 người, gồm cả học viên và người thường, đã cung cấp thông tin cá nhân cho Vương. Một số người trong đó còn ngưỡng mộ cô ta và tích cực quảng bá ý tưởng về học viện của cô ta với các học viên khác. Việc này đã gây ra những vấn đề về bảo mật và can nhiễu đến nỗ lực nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp của các học viên.

Hiện cô ta đang dùng tên Trung Quốc là Lý Thiên Thủy và một tên tiếng Anh là Lotus King Weiss để lập nhiều nhóm chát trên Wechat. Bởi cô ta nói về Pháp Luân Công trên các nhóm chat đó nên một số học viên bị lừa và nghĩ rằng cô ta là học viên. Vương còn giảng hoặc tổ chức chát qua video trên QQ (địa chỉ QQ của cô ta là 2269716737), nhưng những nhóm chát của cô ta thường ngừng hoạt động ngay sau đó.

Ảnh chụp hồ sơ cá nhân của Vương Đồng Văn trên Wechat (tên Trung Quốc là Lý Thiên Thủy và tên tiếng Anh là Lotus King Weiss)

Một lý do mà Vương có thể lừa gạt một số học viên là bởi bộ phận học viên này chấp trước vào việc xuất ngoại để được sống trong môi trường thoải mái hơn, hoặc là hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn, v.v…

Kỳ thực, trong giai đoạn này của tiến trình Chính Pháp, điều quan trọng hơn cả là chúng ta cần giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Chúng ta đã chờ đợi hàng ức vạn năm chỉ để được tu luyện trong kiếp này, sứ mệnh của chúng ta là cứu người. Người Trung Quốc cần phải biết rằng Pháp Luân Công vẫn đang được tu luyện ở cả Trung Quốc và nước ngoài. Họ cũng cần phải biết đến cuộc bức hại tàn bạo này. Khi các học viên xuất ngoại, không thạo ngôn ngữ và gặp khó khăn trong giao tiếp, xã hội hải ngoại không liễu giải được họ, đồng thời hành vi mang nặng văn hóa Đảng có thể khiến họ gặp khó khăn khi hòa nhập với xã hội phương Tây. Dù có thể làm được một số việc, thì các học viên khi ở Trung Quốc vẫn có thể phát huy tác dụng cực đại, nhưng ở hải ngoại sẽ không phát huy tác dụng nhiều. Thậm chí, một số người để được ở lại hải ngoại hoặc giải quyết vấn đề sinh hoạt, còn nói dối, việc này vi phạm nguyên tắc của người tu luyện, khiến việc tu luyện của bản thân gặp tổn thất to lớn.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần suy xét vấn đề dựa trên Pháp, cần tập trung và không thụ nhận can nhiễu. Nếu xuất phát điểm chúng ta dựa trên lợi ích cá nhân, thì dù mục đích cứu người của chúng ta là tốt, chúng ta vẫn có thể đi chệch hướng, bị tà ác dùi vào sơ hở.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/4/326224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/8/156204.html

Đăng ngày 19-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share