[MINH HUỆ 7-2-2009] Tòa án quận Hoàng Cô của thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh dự định mở một phiên xử án 6 học viên Pháp luân Công bà Ngô Nghiệp Phượng , ông Trịnh Nghị, ông Lận Hoài Vũ, ông Triệu Quốc Lương, ông Thái Tông Bân, bà Lưu Quế Phượng ngày 6 tháng 2, 2009. Trước khi phiên tòa được nhóm họp, tất cả mười luật sư liên quan đến vụ kiện đều nhận được những cú điện thoại từ tòa án thành phố và cơ quan tòa án địa phương. Các cơ quan luật pháp uy hiếp các luật sư, ép họ bỏ việc biện hộ vô tội cho các thân chủ họ, hoặc phản biện quyết định của tòa án trong vụ kiện. Được nghe nói rằng tòa án cũng gọi Bắc Kinh để kiểm tra căn cước của các luật sư, hỏi về số căn cước và địa chỉ nhà họ. Trung tâm Luật sư Bắc Kinh không hợp tác với lời yêu cầu này. Các luật sư liên hệ đòi cơ quan trình yêu cầu của họ bằng văn bản, nhưng vì yêu cầu của họ bất hợp pháp, nên họ từ chối. Các luật sư quyết định tiếp tục bênh vực cho các học viên.

Như vậy, mưu đồ của chính quyền gây áp lực lên các luật sự bị thất bại. Khu phố cũng gọi gia đình các học viên, nói rằng chỉ một thân nhân của mỗi gia đình là được phép tham dự buổi xử án. Nhiều gia đình tra vấn về quy tắc này nói rằng, “Quí vị nói đây là một phiên tòa công khai, phải không? Luật pháp nói rằng bất cứ ai trên 18 tuổi với thẻ căn cước là có thể tham dự miễn là trường hợp không liên quan đến bí mật quốc gia và cá nhân. Phải chăng các ông đang phạm luật nếu không cho chúng tôi tham dự?” Các thủ đoạn của ĐCSTQ cho thấy rằng họ cũng biết rằng họ có tội. Trước khi Thế Vận Hội, khoảng 100 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thẩm Dương bị bắt bất hợp pháp, bao gồm sáu học viên trên.

Tòa án quận Hoàng Cô: 172 Châu Giang, quận Hoàng Cô, Mã vùng: 110031
Thẩm phán Kim Quân (khoảng 40 tuổi): 86-24-26219567
_________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/7/195013.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/19/104942.html
Đăng ngày 27-06-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share