[MINH HUỆ 13-05-2008] Vào tối ngày 8 tháng tư 2008, trưởng đội Lý Kim Ba, Cảnh Quân, Trương Dũng, và Chu Văn (nữ) từ đồn cảnh sát phân cục Tằng Đô của văn phòng công an thành phố Tuỳ Châu tại tỉnh Hà Bắc bắt các học viên cô Xương Linh (hơn 40 tuổi, từ thị trấn Quân Xuyến, Tuỳ Châu), cô Lý Nhân (27, từ Nam Giao Qua Viên), và ông Phó Quốc Khải (hơn 40, từ thành phố Vũ Hán).

Các viên chức cảnh sát này không những tịch thu tất cả tài vật của cô Xương và cô Lý tại nhà thuê của họ, nhưng còn đánh cắp hơn một ngàn tệ mà cô Lý mang theo người. Biên lai tiền mà cô Lý đã đóng vào hãng của cô cũng bị tịch thu. Khi mẹ cô Lý đi đòi trả lại tiền thì các viên chức nói rằng họ đã nộp nó rồi. Hỏi họ nơi nào và bao giờ thì trả lại thì không có câu trả lời.

Cả ba học viên đều bị giam tại nhà tù thành phố Tuỳ Châu trong hơn một tháng. Khi mẹ cô Lý Nhân đi đến văn phòng công an để hỏi về cô, thì các viên chức cảnh sát Lý Kim Ba, Lưu Quốc Thanh, và Lưu Thuận Thanh nói rằng trường hợp của cô đã được chuyển đến sở Pháp Luật, nơi mà cả ba học viên sẽ bị kết án.

Khi mẹ cô Lý hỏi các viên chức vì sao cả ba bị bắt và bị giam, họ nói rằng đó là vì một đĩa vệ tinh đã được gắn tại phòng mướn của Lý Nhân mà thu được Đài truyền hình Tân Đường Nhân (THTĐN) và các tin tức nước ngoài. Họ cũng tìm được các đĩa DVD về Đại Nhạc Hội Tân niên Trung quốc của THTĐN. Họ nói đó là chứng cớ hình tội là họ đã làm việc với các lực lượng nước ngoài và vấn đề rất nghiêm trọng. Mẹ Lý Nhân nói, “Chư vị dùng tiền đóng thuế của dân để chận đứng mạng lưới và kiểm soát dân chúng Trung quốc. Chư vị sợ chúng tôi biết được tin tức ở nước ngoài. Mọi người dân đều có quyền được biết tin tức. Chúng tôi không có phạm một tội lỗi nào. Chư vị đã lạm dụng pháp luật để đàn áp người dân lành. Chư vị chính là những người đã phạm tội ác.” Cảnh sát không có lời nào để đáp lại và đóng cửa văn phòng của họ lại không gặp một ai.

Lý Kim Ba (cũng gọi là Lý Đại Ba), trưởng đội của Đội hình sự của văn phòng Công an Tằng Đô , Công an thành phố Tuỳ Châu, tỉnh Hà Bắc: 86-722-3972009(điện thoại lưu động)

Chung Văn (với Phòng 610): 86-13872896219 (điện thoại lưu động)

Lưu Thuận Thanh (trưởng của Đội Pháp luật và phụ trách chính khủng bố các học viên Pháp Luân Công tại Tuỳ Châu): 722-3976890(điện thoại lưu động) 86-13908663196 (điện thoại lưu động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/13/178342.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/26/97653.html
Đăng ngày: 27-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share