Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-4-2016] Một số học viên Pháp Luân Công năm nào cũng đi xem diễn xuất Thần Vận mỗi khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận lưu diễn ở thành phố chúng tôi. Có những đồng tu còn hết sức khuyến khích các đồng tu khác đi xem, như thể không đi xem Thần Vận thì không xứng đáng là đệ tử Đại Pháp. Có những đồng tu còn coi việc xem Thần Vận như là học Pháp. Họ nói rằng các tiết mục Thần Vận điểm hóa điều này điều kia. Cá nhân tôi cho rằng các đệ tử Đại Pháp không nên coi việc xem diễn xuất Thần Vận như là học Pháp. Đương nhiên, những đồng tu trực tiếp làm quảng bá Thần Vận thì đi xem là không có vấn đề gì, bởi vì nó giúp họ tăng cường nhận thức cảm tính và nâng cao năng lực bán vé.

Thần Vận là tài nguyên của Đại Pháp, là một phương thức để cứu thế nhân. Các đệ tử Đại Pháp không cần Thần Vận cứu độ, bởi vì Sư phụ đã truyền cấp cho chúng ta Đại Pháp của vũ trụ, và còn trực tiếp bảo hộ việc tu luyện của chúng ta.

Những người hữu duyên đang mong mỏi xem Thần Vận để được cứu độ. Sư phụ đã an bài tỉ mỉ cho mỗi khán giả hữu duyên có một chỗ ngồi trong hội trường biểu diễn Thần Vận. Tài nguyên của Đại Pháp là hữu hạn. Nếu các đệ tử Đại Pháp đi xem Thần Vận, bất kể ý nguyện chủ quan là như thế nào, nhưng kết quả khách quan có thể là đã chiếm dụng tài nguyên Đại Pháp.

Một số đồng tu nói rằng họ sẽ chỉ mua vé xem Thần Vận nếu vẫn còn dư vé ngay trước khi khai màn biểu diễn. Trên bề mặt, điều này xem ra có đạo lý, bởi vì vé đã dư ra rồi, và tình huống đó không còn cách nào thay đổi được nữa. Kỳ thực đó chỉ là lý của người thường.

Người tu luyện chúng ta cần phải thực sự suy nghĩ xem tại sao không bán được hết vé? Vấn đề này có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta chấp trước vào việc xem Thần Vận, thì cựu thế lực có thể lợi dụng sơ hở này để ngăn cản những người hữu duyên tới mua vé, cuối cùng giữ lại những tấm vé đó cho chúng ta. Vì đó là do chúng ta hữu cầu, nên vấn đề liền xuất hiện.

Xem biểu diễn Thần Vận không phải là một trong ba việc mà Sư phụ bảo đệ tử Đại Pháp cần làm. Đó không thuộc về tu luyện. Thần Vận cũng không phải là Pháp.

Đối với những đồng tu háo hức đi xem biểu diễn Thần Vận, các bạn hãy nhìn lại tâm mình, xem xem tại sao các bạn lại muốn đi xem Thần Vận, xem đó có phải là nhân tâm hay chấp trước không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/9/326425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/13/156271.html

Đăng ngày 14-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share