Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-4-2016] Ba học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, dự kiến sẽ bị xét xử tại Tòa án quận Vĩnh Định, thành phố Trương Gia Giới vào ngày 12 tháng 4. Họ đã bị giam giữ trái phép trong khoảng sáu tháng.

Các học viên là bà Lý Bảo Tinh, bà Đặng Nguyệt Nga, và bà Kim Phúc Vãn. Gia đình của họ đã thuê luật sư cùng viết một lá thư gửi đến tòa án với hai yêu cầu quan trọng sau: “Chúng tôi yêu cầu Tòa án thừa nhận vụ án này nằm ngoài thẩm quyền của Tòa án, và Tòa án phải ra phán quyết phóng thích các học viên ngay lập tức.”

Các luật sư cũng nói thêm: “Tòa án không có thẩm quyền xử lý những trường hợp này. Không có cơ sở để triệu hồi, bắt giữ, giam giữ, truy tố, hay xét xử 3 học viên. Tổ chức nào đứng ra xử lý vụ án này là họ đang lạm dụng luật pháp để ép buộc các học viên. Họ đã phạm tội tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của công dân và vi phạm luật pháp hiện hành của Trung Quốc.”

Hàng chục người không rõ danh tính chặn đường và bắt giữ các học viên

Ngày 20 tháng 8 năm 2015, khi đi qua quận Vĩnh Định ở thành phố Trương Gia Giới, bà Lý, bà Đặng, bà Kim, bà Lưu Chu Dung và tài xế của họ đã nói với mọi người về Pháp Luân Công và tại sao môn tập này bị đàn áp. Có ai đó đã báo cáo họ. Vài chục người không rõ danh tính đã chặn họ lại trên đường và bắt giữ họ.

Các học viên, xe ô tô và đồ đạc cá nhân của họ bị đưa tới đồn cảnh sát Hậu Bình. Sau đó, họ bị đưa tới một đồn cảnh sát khác để thẩm vấn, rồi bị đưa đến Trại tạm giam Trương Gia Giới.

Bà Lưu, đã ngoài 70 tuổi, bị đưa đến Trung tâm tẩy não Hoài Hóa hai ngày sau đó, tại đây bà bị giam giữ 16 ngày. Các nhà chức trách đã tống tiền con trai bà 3.360 nhân dân tệ (tương đương 519 USD) cho các phiên tẩy não.

Viện Kiểm sát quận Vĩnh Định đã phê chuẩn quyết định bắt giữ bà Lý, bà Cận, và bà Đặng vào ngày 25 tháng 9 năm 2015. Tuy nhiên, các hồ sơ vụ án đã bị gửi trả lại Sở cảnh sát quận Vĩnh Định do không có đủ bằng chứng và tình tiết rõ ràng. Sở cảnh sát đã bổ sung tài liệu và gửi lại hồ sơ 3 tuần sau đó.

Viện Kiểm sát đã đệ trình vụ án này lên Tòa án Nhân dân quận Vĩnh Định vào ngày 21 tháng 1 năm 2016.

Ba học viên đã tuyệt thực hơn 10 ngày để phản đối việc giam giữ phi pháp này. Hiện tại, họ đang bị giam giữ tại trại tạm giam Trương Gia Giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/1/326100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/7/156194.html

Đăng ngày 12-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share