Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 19-4-2016] Ngày 16 tháng 4 năm 2016, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun mang đến buổi biểu diễn cuối cùng ở Đào Viên, Đài Loan, hoàn thành chuyến lưu diễn dài một tháng đến bảy thành phố ở Đài Loan.

Những buổi biểu diễn trong suốt nửa chuyến lưu diễn sau ở Đài Trung, Đào Viên và Chương Hóa đã cháy vé. Buổi biểu diễn cũng thu hút lượng khán giả lớn ở nhiều thành phố, những người may mắn có cơ hội trải nghiệm văn hóa cổ xưa thông qua vẻ đẹp lộng lẫy của Shen Yun.

9cf35e39b43e9f30d6075c33f9a67b8e.jpg

Buổi diễn cuối cùng của Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Đào Viên ở Đài Loan vào ngày 16 tháng 4

Giám mục thứ 6 ở Hồng Kông: Thể hiện “Giá trị căn bản của cuộc sống”

dad0a4b64e925a3e53c157df054e7b85.jpg

Ông Joseph Trần Nhật Quân, Đức Hồng y của Giáo hội Công giáo

Ngày 14 tháng 4, ông Joseph Trần Nhật Quân, giám mục thứ 6 ở Hồng Kông đã bay từ Hồng Kông đến Đào Viên để xem biểu diễn nói: “Shen Yun thể hiện sự thật và giá trị căn bản của cuộc sống. Đó là cách sống theo sự thật, nói lời chân thật, và tôn trọng tín ngưỡng của người khác,”

“Trung Quốc có một nền văn hóa quý báu. Nhưng đáng tiếc, họ (Đảng Cộng sản) đã ruồng bỏ nó.” Ông tin rằng sự tụt dốc các tiêu chuẩn đạo đức hiện nay ở Trung Quốc có liên quan chặt chẽ với việc phá hủy văn hóa truyền thống. Hy vọng vào một ngày nào đó, chúng ta có thể phục hưng lại nền văn hóa truyền thống quý báu đó .”

“Tôi hy vọng Shen Yun ngày càng phát triển để nhiều người hơn nữa có thể thưởng thức. Hy vọng một ngày nào đó, chúng tôi có thể xem Shen Yun ở Hồng Kông,” ông nói.

“Triển hiện hy vọng cho tương lai”

9c349302cc9ef5c213f4894d4a9a83d2.jpg

Ông Trần Cảnh Lâm, giám đốc và nhà đồng sáng lập Tennii cùng vợ của ông tại buổi diễn ở Đài Trung vào ngày 6 tháng 4

“Shen Yun thể hiện tầm cao của sự đồng bộ về nghệ thuật. Từ toàn bộ sân khấu, trang phục, đạo cụ, đến các hiệu ứng âm thanh, tất cả đều thể hiện sự hoàn hảo,” ông Trần Cảnh Lâm, giám đốc và nhà đồng sáng lập Tennii, một xưởng nhuộm tự nhiên nói.

Nói đến vai diễn của những dân tộc thiểu số khác nhau, ông Trần nói rằng nó đã thể hiện được “sự phối hợp ở mức độ cao” và “biểu hiện hết sức chân thực.”

Ông Trần nghĩ rằng màu sắc của Shen Yun hiển thị “cách sử dụng màu sắc tiên tiến, bởi vì chúng được cân bằng tốt và cổ điển.”

“Hiệu ứng của Shen Yun thật tráng lệ và tươi vui,” ông nói. “ Một triển hiện hy vọng cho tương lai.”

Nhà thiết kế: “Thân thuộc, an toàn, và thanh tịnh”

10841ba62fb899542520ebcc62bdeddf.jpg

Cô Tsai Bingru, giám đốc điều hành của một công ty thời trang

“Hai hay ba giây sau khi bức màn được nâng lên, nước mắt tôi bắt đầu rơi bởi tôi có một cảm giác rất quen thuộc, an toàn, và thanh tịnh,” cô Tsai, giám đốc điều hành của một công ty thiết kế nói sau buổi biểu diễn ở Đài Nam vào ngày 1 tháng 4.

“Tôi không thể tìm được từ nào để miêu tả Shen Yun. Tất cả những gì tôi biết là tôi có cảm giác như “ngôi nhà chân thực của mình,” cô nói. “Bạn chỉ có thể có được cảm xúc như vậy khi xem Shen Yun.”

Cô Tsai nghĩ trang phục của Shen Yun thật “giàu tính trực quan” và họ “không chỉ mang đến cho con người một cảm giác thanh tịnh, mà còn truyền tải một thông điệp của sự từ bi và hòa bình.”

“Bạn sẽ có được những cảm hứng khác nhau, nó có thể làm mềm trái tim bạn, cho phép bạn quý trọng và hiểu rõ giá trị của nhiều thứ hơn,” cô nói về các họa tiết khác nhau.

Nhà lập pháp: “Thấu hiểu bản chất truyền thống Trung Quốc”

e67f978b29a37b20885741d4fc837f1a.jpg

Nhà lập pháp Apollo Trần, Chủ tịch Văn hóa Nghệ thuật ở Đào Viên

“Xin gửi lời chào của tôi đến Tổng giám đốc Công ty Shen Yun,” ông Apollo Trần nói. Ông Trần là nhà lập pháp, và là Chủ tịch Văn hóa Nghệ thuật ở Đào Viên đã tới tham dự buổi diễn cùng với vợ của ông, bà Lương ở Đào Viên vào ngày 15 tháng 4.

“Sự nỗ lực để kết hợp những nghệ thuật khác nhau khiến cho khán giả của Shen Yun có được trải nghiệm mới mẻ và độc đáo,” ông Trần nói.

Ông nhận xét về buổi diễn: “Thấu hiểu bản chất truyền thống Trung Quốc thông qua nghệ thuật múa.”

Bà Lương tin rằng các nghệ sỹ của Shen Yun đều đặc biệt và họ có thể “kiên định niềm tin của họ với nền văn hóa Trung Quốc.”

“Shen Yun đã làm được điều đó. Họ giữ được sự truyền thống và thể hiện được sự dũng cảm tuyệt vời. Tôi nghĩ những gì Shen Yun đại diện đều là tốt đẹp, và chân thực,” bà giải thích.

“Đưa chúng tôi đến một thế giới khác”

08d46721af558032974ce5defa4d898f.jpg

Bà Uma Viswanathan (thứ hai bên trái), đưa tám vị khách đi cùng từ Ấn Độ đến Đào Viên, Đài Loan xem Shen Yun

“Chúng tôi đã say mê…Đó là một trải nghiệm thiêng liêng mà chúng tôi có,” bà Uma Viswanathan, Chủ tịch dự án NalandaWay Foundation. Bà tham gia xem buổi diễn ở Đào Viên cùng với tám vị khách khác đến từ Ấn Độ.

“Thật tuyệt vời,” bà nói. “Shen Yun đã đưa chúng tôi đến một thế giới khác.”

Bà muốn gửi lời cảm ơn tới Nhà sáng lập Nghệ thuật Shen Yun, “Ngài ấy làm một công việc thật tuyệt vời, làm cho rất nhiều người đồng thời cảm thấy hạnh phúc và bình yên.”

“Tôi không nghĩ về vấn đề khoảng cách…Vì vậy tôi mong chờ đến năm sau,” bà nói bà không ngại để thực hiện chuyến đi dài 2.600 dặm một lần nữa. “Nếu tôi có thể đưa những đứa trẻ đi cùng, tôi sẽ được ban phước lành.”

Shen Yun sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn ở Châu Á với các buổi diễn ở Osaka, Nhật Bản, vào ngày 22 tháng 4; Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 24 đến 26 tháng 4; Jeonju, Hàn Quốc, vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5; và Ulsan, Hàn Quốc, vào ngày 3,4 tháng 5. Để biết thêm thông tin về vé và lịch diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/19/326847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/22/156377.html

Đăng ngày 06-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share