Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam

[MINH HUỆ 3-4-2016] Phiên xét xử anh Đặng Huy tại Tòa án quận Kiến Thủy được lên lịch diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 3 năm 2016. Anh bị bắt giữ do tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Ngày 17 tháng 3, khi luật sư của anh thông báo ngày xét xử, anh nói anh hy vọng cha anh sẽ không tới dự phiên xử bởi nó sẽ gây ra gánh nặng quá lớn đối cho ông.

Anh Đặng bị bắt tại ga tàu Kiến Thủy vào ngày 5 tháng 10 năm 2015, sau khi về thăm cha. Sau khi lục soát người anh, cảnh sát không tìm được gì. Sau đó họ tiến hành khám xét căn hộ của anh ở Côn Minh và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu thông tin.

Cảnh sát Kiến Thủy dùng những tài liệu đó làm chứng cớ để tống anh vào trại tạm giam.

Đây là lần thứ năm anh Đặng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh bị giam ở trại lao động cưỡng bức gần ba năm từ tháng 7 năm 2001 và được thả ra vào tháng 4 năm 2004.

Mấy tháng sau đó, anh lại bị bắt, bị đưa về trại lao động cưỡng bức và giam giữ ở đó cho tới tháng 9 năm 2007.

Những lần bị cảnh sát bắt giữ và sách nhiễu đã khiến anh khó duy trì được một công việc ổn định. Năm 2008, anh vào làm bảo vệ ở một trung tâm đào tạo thể thao ở Côn Minh, nhưng công ty bị cảnh sát ép phải sa thải anh.

Thông tin liên lạc của các cá nhân bức hại anh Đặng:

Viện Kiểm sát Huyện Kiến Thủy: 86 + 873 19.311; 86 + 873-7.662.000

  • Kiểm sát trưởng: Trần Dũng
  • Phó Kiểm sát trưởng: Hà Huỳnh, Vương Bỉ Hồng, Trương Vĩ

Tòa án huyện Kiến Thủy: 86 + 873-7.653.035

  • Trường đoàn Bồi thẩm: Đinh Hồng Vỹ, Qua Hãn

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/23/325685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/3/156141.html

Đăng ngày 3-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share