Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-3-2016] Ngày 13 tháng 3 năm 2016, bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ. Hiện họ đang bị giam tại Trại Tạm giam Thành phố Sa Dương.

Khi ông Bành Á Tân, bà Phó Truyện Anh, ông Trương Quang Kiệt, và bà Hà Thị Phượng đang lái xe thì bị mấy chiếc xe cảnh sát ập đến chặn xe và bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu xe của họ, các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cùng các loại vật dụng cá nhân khác.

Hôm sau, cảnh sát từ thành phố Sa Dương đã đến lục soát nhà của họ và thu giữ thêm nhiều tài liệu thông tin nữa.

Vào khoảng 11 giờ đêm hôm đó, nhà của ông Bành Á Tân bị lục soát, cảnh sát đã thẩm vấn các con của ông Bành. Những người lục soát nhà của ông gồm có Bí thư Đảng ủy và cán bộ an ninh của cơ quan vợ ông, cùng hai nhân viên cảnh sát. Vài quan chức khác cũng có mặt ở đó nhưng không vào trong nhà. Các cảnh sát đã tịch thu máy tính cá nhân của ông Bành.

Khi nhà của các học viên bị lục soát thì không thấy cảnh sát ở địa phương đến. Họ chỉ đạo từ xa trong quá trình lục soát nhà, điều này cho thấy lệnh khám xét là của Sở Cảnh sát Thành phố Kinh Môn hoặc các cơ quan cấp cao khác.

Chi tiết liên lạc của các thủ phạm

  • Chu Tùng Thanh, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp Luật Thành phố Kinh Môn: + 86-15608699366, + 86-724-2378386
  • Chu Cao Văn, Giám đốc Sở Cảnh sát Thành phố Kinh Môn: + 86-18727606699, + 86-724-8882000
  • Lý Vĩ, Phó Trưởng Phòng 610 Thành phố Kinh Môn: + 86-13886909205, + 86-724-2372013

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/19/325548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/3/156140.html

Đăng ngày 3-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share