Bài viết của Vương Anh và Lý Nhược Vân ở San Fancisco

[MINH HUỆ 24-04-2016] Ngày 25 tháng 04 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở San Francisco và vùng vịnh Bay Area đã tổ chức cuộc trưng bày ảnh và thông tin tại một công viên ở khu phố Tàu, đồng thời mô phỏng các hình thức tra tấn [mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thường dùng với các học viên Pháp Luân Công], để kỷ niệm cuộc Thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh.

Cách đây 17 năm, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương Trung Quốc để yêu cầu chính phủ thả 45 học viên đã bị bắt ở Thiên Tân trước đó, đồng thời chấm dứt quấy phá các học viên luyện công tập thể tại các công viên.

Sau đó, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chụp mũ cho việc tập trung và kháng cáo ôn hòa này là mối đe dọa tới quyền lực của ĐCSTQ. Do đó vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

32e9889a943ad2cbfa9232d2c9572161.jpg

9f0139b49637755ea3fb12df03cf10fc.jpg

Dựng áp phích ở khu phố Tàu ở San Francisco.

aaa20a1a1f16919fd3bab9fb551f7885.jpg

240580c81983df29799133fd562b9d49.jpg

eec0bb07ff9e8e05a1d0b71eb31fd6b3.jpg

6f045b6ef48806fdc71720458de84b63.jpg

Mô phỏng hình thức tra tấn tại Tòa nhà Ferry ở San Francisco.

Tòa nhà Ferry nằm gần khu du lịch nổi tiếng Fisherman’s Wharf, và là một trung tâm mua sắm lớn. Các học viên Pháp Luân Công đã tái hiện lại các phương thức tra tấn mà họ đã phải chịu đựng ở Trung Quốc, trong đó có “ghế cọp”, “treo và đánh”, “thu hoạch nội tạng” và “ngâm trong hầm nước.”

Anh Trần, một sinh viên từ tỉnh Phúc Kiến, cho biết sau khi đến Mỹ, phải mất một thời gian dài anh mới nhận ra được rằng những tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công là sai sự thật.

Anh nói: “Giờ đây tôi đã hiểu rõ rằng Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại.”

Về những mô phỏng các hình thức tra tấn, anh nhận xét rằng những hình thức tra tấn này thật là độc ác, đồng thời còn vi phạm nhân quyền. Anh đã chụp vài bức ảnh mang về cho sinh viên Trung Quốc khác xem.

Gail, một người dân San Francisco, nói việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công thật khủng khiếp, việc bức hại [Pháp Luân Công] không chỉ là vô đạo đức, mà còn là tà ác.

Michelle đến từ San Francisco cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công thật là tuyệt! Tôi ủng hộ các bạn. Cảm ơn các bạn đã nói cho tôi biết sự thật đang diễn ra ở Trung Quốc.“

George, một cư dân Oakland, đã đau lòng khi xem cảnh tái hiện học viên bị tra tấn. Ông nói: “Chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/24/327076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/26/156430.html

Đăng ngày 1-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share