Bài viết của Thải Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-4-2016] Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4, Lễ hội Xanh 2016 của thành phố New York được tổ chức tại Trung tâm Jacob Javits. Học viên Pháp Luân Công địa phương đã dựng một gian hàng ở lễ hội để giới thiệu Pháp Luân Công đến hàng nghìn người tham dự. Họ cũng dạy miễn phí cho những ai muốn học Pháp Luân Công ngay tại đó.

2016-4-22-minghui-falun-gong-newyork-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở New York dựng một gian hàng tại Lễ hội Xanh ở Trung tâm Javits.

2016-4-22-minghui-falun-gong-newyork-03--ss.jpg

Một số người học các bài công pháp Pháp Luân Công.

2016-4-22-minghui-falun-gong-newyork-04--ss.jpg

Một học viên đưa thông tin về môn tu luyện cho người tham dự

2016-4-22-minghui-falun-gong-newyork-05--ss.jpg

Người phụ nữ bên phải nói cô cảm nhận được năng lượng tích cực khi nhìn thấy tấm biểu ngữ Pháp Luân Công

Khu triển lãm tràn ngập các loại thực phẩm và sản phẩm xanh và chật kín khách. Các học viên Pháp Luân Công đã chiếu đoạn phim hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý và bày bán cuốn Chuyển Pháp Luân cùng đĩa DVD giới thiệu các bài công pháp.

Một số học viên biểu diễn các bài công pháp ngay cạnh quầy thông tin. Nhiều người nhận tờ rơi và dừng chân nói chuyện với các học viên để tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện. Một số người còn học các bài công pháp ngay tại đó.

Hai nhóm học sinh trung học tỏ ra đặc biệt quan tâm. Họ ghi chép cẩn thận khi nghe các học viên giải thích, và một số người còn thử tập các bài công pháp.

Một du khách cho biết mấy năm trước ông đã học Pháp Luân Công tại một công viên ở New York và cảm thấy rất tốt. Sau đó, ông rời New York đến Canada nên không tiếp tục luyện tập vì một vài nguyên nhân, nhưng gần đây khi quay lại New York và tới tham quan lễ hội, khi nhìn thấy gian hàng của Pháp Luân Công, ông nói ông tin rằng ông nên quay lại tu luyện một lần nữa.

Một du khách khác dừng chân trước gian hàng và hỏi thông tin về Pháp Luân Công. Ông nói ông từng nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Rutgers ở New Jersey và đã từng ở Trung Quốc ba năm khi còn là sinh viên. Ông cũng yêu mến văn hóa Trung Quốc.

Một phụ nữ tên là Marianna tỏ ra rất hào hứng với Pháp Luân Công. Bà đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc sách ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/23/326991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/24/156409.html

Đăng ngày 27-04-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share