Bài viết của một học viên ở Đại Lục

[MINH HUỆ 08-02-2016]

Chân tâm tu

Thanh tịnh quy chân
Từ bi chí thiện
Điềm đạm hư vô
Nãi đại nhẫn dã.

Hết thảy thần thể, quả vị, những gì chúng ta cần đều là do Sư phụ diễn hóa cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần kiên định tin tưởng bản chất của mình là từ bi thanh tịnh, điềm đạm hư vô, là đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Kiên trì sau trước đều hướng nội tìm, tìm ra được bản thân chân thực của mình. Dù lúc nào hay ở đâu, luôn xem xét trong tâm mình, dần dần hóa giải đi cái “giả tôi” chứa đầy tình và dục vọng.

Đối với những chấp trước dục vọng trong tâm, cần phải kịp thời theo sát, kịp thời phát hiện và kịp thời thanh lý.

Tu luyện chính là giản đơn như thế.

Sinh mệnh vốn thuần khiết, hà cớ gì nhiễm trần ai?

Sinh mệnh vốn thuần khiết, tự lúc nào nhiễm trần ai?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/8/323584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/28/155723.html

Đăng ngày 23-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share