Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 2-4-2016] Tại Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, hơn 700 học viên cùng gia đình họ đã đệ đơn kiện lên văn phòng công tố cao nhất Trung Quốc yêu cầu đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, ra trước công lý vì đã phát động cuộc bức hại tàn khốc Pháp Luân Công vào năm 1999.

Bên cạnh đó, tính tới ngày 18 tháng 3 năm 2016, có hơn 1.115 người dân Bình Độ đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ khởi kiện Giang Trạch Dân.

Người dân Bình Độ, tỉnh Sơn Đông ký tên thỉnh nguyện yêu cầu Tòa án Nhân dân Tối cao truy tố cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều người dân khi thu thập chữ ký.

Một khách hàng tại cửa hàng ngũ kim nói: “Tôi hận nhất Giang Trạch Dân. Ông ta không làm điều gì tốt đẹp cho dân chúng mà còn bức hại người tốt. Tôi ủng hộ các bạn. Tôi sẽ ký tên thỉnh nguyện.”

Một người phụ nữ ở độ tuổi 50 cho biết: “Pháp Luân Công hoàn toàn không như những gì bạn xem trên ti-vi. Chị tôi là y tá. Mẹ của đồng nghiệp chị ấy đã khỏi bệnh viêm gan nặng sau khi tuy luyện Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/2/326086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/12/156245.html

Đăng ngày 17-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share