Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-3-2016] Một người đàn ông 35 tuổi ở huyện Dương Cốc bị các nhân viên an ninh của Học viện Lục quân địa phương hành hung đến chết.

Ngày 9 tháng 11 năm 2015, khi ông Tôn đang nói với một số sinh viên về cuộc bức hại Pháp Luân Công, thì bị bị các nhân viên an ninh của học viện bắt giữ. Họ đánh đập tàn bạo đến mức ông bị vỡ hộp sọ. Gia đình ông nghi ngờ rằng họ đã đánh thuốc mê ông, bởi ông bị mất phương hướng và sùi bọt mép khi ông cố đi về nhà.

Dù được can thiệp y tế nhưng không thể phục hồi và mới đây đã qua đời. Ngày mất chính xác của ông hiện vẫn đang được điều tra.

Cảnh sát địa phương không hề truy tố những nhân viên an ninh kia và tuyên bố rằng ông Tôn đã tử vong sau khi nhảy từ một tòa nhà cao tầng xuống.

Ông Tôn từng bị lục soát nhà và bị tạm giam sau khi đệ đơn kiện cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội phát động đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công suốt 17 năm qua.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/25/325797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/27/156057.html

Đăng ngày 12-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share