Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 3-4-2016] Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016, đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã thực hiện 19 buổi diễn cháy vé tại bốn thành phố của Đài Loan, gồm Đài Bắc, Cao Hùng, Gia Nghĩa và Đài Nam.

Năm nay, trong thành phần khán giả có không ít chính khách và thương nhân nổi tiếng, giới y khoa, và giới nghệ thuật và người dân đến từ Trung Quốc Đại lục, Malaysia và Singapore. Họ cảm thấy Shen Yun không chỉ thể hiện sự thuần chính, huy hoàng của văn hóa Trung Quốc 5000 năm mà nó còn đánh thức thế nhân quay trở về giá trị truyền thống kính Thiên tín Thần. Tinh thần “Chân, Thiện, Nhẫn,” được xuyên suốt các tiết mục biểu diễn và đã truyền tải một năng lượng tích cực mạnh mẽ với ý nghĩa sâu sắc, khiến khán giả cảm thấy từ trong tâm như được trao cho cuộc sống và ý nghĩa nhân sinh mới!

2016-4-2-minghui-taiwan-shenyun-01--ss.jpg

Tràng pháo tay tán thưởng buổi diễn buổi chiều của Shen Yun tại Trung tâm Văn hóa thành phố Đài Nam, Đài Loan ngày 2 tháng 4

2016-4-2-minghui-taiwan-shenyun-02--ss.jpg

Lẵng hoa cùng thiệp chúc mừng bằng chữ thư pháp từ ông Thái Anh Văn, Tổng thống mới đắc cử kiêm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tiến bộ, chúc đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun thành công tốt đẹp.

Nhà thư pháp: “Thần thánh” và “Cuốn hút”

2016-4-2-minghui-taiwan-shenyun-03--ss.jpg

Nhà thư pháp nổi tiếng Tạ Vĩnh Điền tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Nam ngày 31 tháng 3

“Thật cuốn hút… Diễn xuất Shen Yun là lực lượng của Thần! Con người căn bản không làm được như vậy. Hình ảnh thật quá đẹp, quá hoàn mỹ”

“Giám đốc Nghệ thuật của Shen Yun làm thế nào mà có thể dàn dựng được hoàn mỹ đến vậy?” Ông Tạ Vĩnh Điền cảm thán. “Cảm xúc từ êm dịu, thư thái tới được thăng hoa, tôi cảm thấy mình hòa tan vào đó.”

“Xem Shen Yun giúp tôi gia tăng trí huệ. Sẽ thật là một hối tiếc lớn trong đời nếu bạn không xem Shen Yun,” ông nói. “Năm nào tôi cũng xem Shen Yun ít nhất hai lần.”

Đạo diễn phim nổi tiếng: Tinh túy của văn hóa Trung Hoa truyền thống thể hiện qua Shen Yun

2016-4-2-minghui-taiwan-shenyun-04--ss.jpg

Đạo diễn phim Kha Nhất Chính cho biết xem Shen Yun có thể nhìn ra nội hàm của Thần

“Shen Yun lưu giữ những tinh hoa của văn hóa Trung Hoa truyền thống, bảo tồn những điệu múa cổ sâu sắc của Trung Quốc và quảng bá tới toàn thế giới. Điều này thật đáng ngưỡng mộ,” đạo diễn phim Kha Nhất Chính nhận xét sau khi xem buổi biểu diễn tại Đài Bắc.

“Thật đáng quý và đầy cảm hứng khi Shen Yun dùng hình thức nghệ thuật này để thể hiện sự thiện lương và vẻ đẹp của con người,” ông cho biết.

Ông chia sẻ nội hàm về Thần khi xem buổi biểu diễn: “Tôi tin Thần thực sự có tồn tại. Đối với tôi, Shen Yun có thể thông qua những ý niệm của tôn giáo (tín ngưỡng), truyền tải đến người xem những điều tốt đẹp. Con người chỉ cần quay về với thiện lương và sự chân thành, thì thế giới sẽ rất tốt đẹp. Thông qua hình thức nghệ thuật, Shen Yun đã truyền tải phía mặt tốt đẹp và thiện lương của con người, điều này thật đáng trân trọng, khiến chúng ta rất dễ tiếp nhận. Con người chỉ cần bản thân làm người tốt, Thần sẽ chăm sóc họ. Bởi vì Thần cần nhìn xem con người lựa chọn như thế nào.”

“Mang lại ảnh hưởng tích cực cho xã hội”

2016-4-2-minghui-taiwan-shenyun-05--ss.jpg

Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Trung của Đại học Kun Shan, bà Vương Ấu Hoa và con trai Vương Tỷ Quan tại một buổi biểu diễn Shen Yun ở Cao Hùng

“Tôi vô cùng trân quý cơ hội được xem Shen Yun. Buổi biểu diễn đã gột sạch những bụi bẩn trong tâm tôi, tẩy tịnh tâm trí và thân thể tôi, giúp tôi có khởi đầu tươi mới,” bà Vương Ấu Hoa, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Trung tại Đại học Kun Shan bày tỏ.

“Shen Yun lay động tâm hồn con người và đem tới hy vọng. Giá trị Chân- Thiện Nhẫn và vẻ đẹp của buổi biểu diễn đem tới ảnh hưởng tích cực cho xã hội,” bà nói.

Cháu Vương Tỷ Quan, con trai bà Vương, đang học múa và cháu cũng xúc động khi xem buổi biểu diễn. “Cháu liên tục nói với tôi rằng thật xúc động. Thậm chí cháu chạy ra ngoài để khóc khi giải lao. Tôi tin rằng buổi biểu diễn đã cho cháu những cảm nhận sâu sắc.”

“Buổi biểu diễn nghệ thuật xuất sắc và đẹp nhất”

2016-4-2-minghui-taiwan-shenyun-06--ss.jpg

Bà Trần Phẩm Du, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa và Giáo dục âm nhạc Trung Hoa, sau khi xem biểu diễn Shen Yun tại Cao Hùng

“Cho dù xét về khía cạnh hình ảnh hay âm thanh, biểu diễn Shen Yun là chương trình nghệ thuật tuyệt vời và xuất sắc nhất tôi từng được xem. Thật sự là tác phẩm của Thần và là ánh sáng soi rọi cho người dân Trung Hoa!” bà Trần Phẩm Du nhận xét.

“Sự kết hợp giữa các nhạc cụ Trung Hoa và Tây phương thật hài hòa,” bà nhận xét về dàn nhạc giao hưởng Shen Yun. “Shen Yun đem tới sự tinh tế mà âm nhạc Trung Hoa không có và xếp đặt hoàn hảo để mỗi âm thanh phát huy vai trò của nó tốt nhất.”

Sau buổi biểu diễn, bà Trần cảm nhận “Văn hóa Trung Hoa có khả năng bảo tồn truyền thống và tuyệt đẹp. Nó bao chứa nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là một hình thức nghệ thuật, nguồn cảm hứng và là một phần của cuộc sống chúng ta.”

Khán giả từ Trung Quốc Đại lục: “Tự hào” và “Cảm động”

“Shen Yun thể hiện chân thực văn hóa truyền thống tinh thâm của Trung Hoa. Bạn không thể xem được chương trình như thế này tại Trung Quốc. Buổi biểu diễn khiến tôi thật cảm động,” ông Trần từ Trung Quốc Đại lục tới nhận xét.

“Những động tác vũ đạo của người nghệ sỹ cho bạn biết ‘nhân, lễ, nghĩa, trí, tín’ là gì. Họ không cần dùng lời nhưng khiến bạn cảm nhận được đức hạnh truyền thống của Trung Quốc,” ông nói.

“Tôi tin rằng một ngày nào đó, văn hóa Trung Hoa sẽ quay trở về với Trung Quốc Đại lục. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ có thể xem Shen Yun ở Trung Quốc Đại lục!” ông Trần chia sẻ.

Ông Lữ công tác trong ngành giải trí ở Trung Quốc cho biết sau khi xem Shen Yun ở Đài Bắc “Giám đốc Nghệ thuật của Shen Yun đã khiến người dân Trung Quốc tự hào!”

“Ngày hôm nay, sau khi xem Shen Yun, tâm tôi đã được tịnh hóa và sự ích kỷ đã bị gột sạch. Tôi hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, con đường đi và sự lựa chọn của con người.”

Ông đặc biệt xúc động với màn biểu diễn mô tả cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Đó chỉ là tiết mục ngắn nói về cuộc bức hại. Tôi đã khóc vì sự thiện lương của những học viên bị bức hại. Thực tế còn khủng khiếp hơn thế nữa!”

Shen Yun sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại Đài Loan với các chương trình ở Đài Trung từ ngày 6 – 10 tháng 4, Chương Hóa ngày 12 tháng 4; và Đào Viên từ 14-16 tháng 4. Để biết thêm thông tin chi tiết về vé và ngày diễn, vui lòng xem tạihttps://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/3/326201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/6/156178.html

Đăng ngày 9-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share