Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 29-3-2016] Cư dân cùng du khách của thành phố Burwood, một trong những vùng ngoại ô của Sydney, đã ký tên trên các tấm thiệp gửi tới ngài Thủ tướng Malcolm Turnbull, kiến nghị ông hãy bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong chuyến công du Trung Quốc sắp tới của ông vào ngày 14 và 15 tháng 4.

Những người ký tên kiến nghị rất bất bình trước cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện này. Đây là những người dừng chân tìm hiểu về cuộc bức hại tại một sự kiện Pháp Luân Công ngày 27 tháng 3.

2016-3-28-minghui-falun-gong-burwood-01--ss.jpg

2016-3-28-minghui-falun-gong-burwood-02--ss.jpg

Nhiều người tập trung để tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

2016-3-28-minghui-falun-gong-burwood-03--ss.jpg

2016-3-28-minghui-falun-gong-burwood-04--ss.jpg

Người qua đường ký tên lên các tấm thiệp kiến nghị ngài thủ tướng Úc bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong chuyến công du Trung Quốc sắp tới.

“Ngài thủ tướng cần phải đứng trên lập trường của những người bị bức hại”

Cô Leanne Smythe cho biết cô từng xem một bộ phim tài liệu về cuộc bức hại, Thu Hoạch Nhân thể: Buôn bán Tạng ở Trung Quốc trên đài SBS News. Bộ phim phơi bày việc chính quyền Trung Quốc bí mật thu hoạch tạng như thế nào từ học viên Pháp Luân Công bị giam cầm phi pháp khi họ còn đang sống. Cô bàng hoàng trước tội ác khủng khiếp đang diễn ra ở Trung Quốc.

2016-3-28-minghui-falun-gong-burwood-05--ss.jpg

Cô Leanne Smythe ký tên lên tấm thiệp và nhất mực muốn trả bưu phí

Cô Leanne Smythe đề nghị được trả bưu phí cho tấm thiệp vừa ký tên. Cô nói: “Ngài thủ tướng cần phải đứng trên lập trường của những người bị bức hại và yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải cải thiện tình trạng nhân quyền cũng như nhanh chóng chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.”

“Việc có nhiều người hơn nữa lên tiếng là vô cùng quan trọng”

2016-3-28-minghui-falun-gong-burwood-06--ss.jpg

Cô Estelle Carter ủng hộ bưu phí cho tấm thiệp của mình và những tấm bưu thiếp khác.

Đây là lần đầu tiên cô Estelle Carter đến từ Canberra biết đến cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng. Cô đề nghị trả phí bưu điện cho năm tấm thiệp. “Việc có nhiều người hơn nữa lên tiếng phản đối cuộc bức hại tàn bạo này là vô cùng quan trọng”, cô nói. Cô nói rằng cô sẽ khuyến khích bạn bè cùng người thân của mình xem bộ phim tài liệu về thu hoạch tạng trên kênh tin tức SBS.

Cuộc bức hại tàn bạo này “phải chấm dứt”

2016-3-28-minghui-falun-gong-burwood-07--ss.jpg

Cô Besiree Leane ký tên lên tấm bưu thiếp và trả bưu phí gửi thiệp

Không cần phải hỏi han gì ai, cô Desiree Leane chủ động đến chỗ các học viên và ký tên vào một tấm thiệp. Cô nói cô rất đau lòng mỗi khi nghe nói đến cuộc bức hại. Cô cho rằng “Cuộc bức hại này là hoàn toàn sai trái và cần phải lập tức chấm dứt.” Cô nói rằng Pháp Luân Công có lợi không chỉ đối với người dân Trung Quốc, mà còn cả với hòa bình của thế giới.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/29/325979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/30/156096.html

Đăng ngày 1-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share