Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 15-3-2016] Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York đã bắt đầu chuyến lưu diễn Châu Âu 2016 tại thành phố Geneva, Thụy Sỹ vào ngày 25 tháng 2 năm 2016. Từ cuối tháng 2 tới 13 tháng 3, Shen Yun đã có 13 buổi biểu diễn tại Thụy Sỹ, Pháp, Anh và Đức, buổi nào cũng chật kín nhà hát.

Khán giả trầm trồ trước trình độ nghệ thuật bậc thầy và cảm kích sâu sắc trước nỗ lực của Shen Yun trong việc bảo tồn di sản văn hóa đã bị quên lãng.

2016-3-14-minghui-shenyun-swiss-01--ss.jpg

Nhà hát BFM (Bâtiment des Forces Motrices) tại Geneva, nơi biểu diễn Shen Yun từ ngày 25-28 tháng 2 năm 2016. Cả bốn buổi diễn đều cháy vé; cuối cùng, một buổi biểu diễn đã phải bổ sung ghế ngồi để đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Trưởng dàn nhạc violin: “Một cách hiện thực hóa yếu tố Thần”
2016-3-14-minghui-shenyun-swiss-03--ss.jpg

Trưởng dàn nhạc violon Bogdan Zvoristeanu tại nhà hát BFM (Bâtiment des Forces Motrices) ở Geneva

“Thành công của buổi biểu diễn là cách thể hiện yếu tố thần thánh và đưa vào cuộc sống. Thật xuất sắc! Âm nhạc rất cảm động”, anh Bogdan Zvoristeanu, nghệ sỹ violin chính của dàn nhạc Orchestre de la Suisse Romande cho biết sau buổi biểu diễn tại Geneva.

“Các tiết mục có năng lực biểu đạt vô cùng mạnh mẽ, tạo ra một cảm giác rất khác biệt, khiến tôi cảm thấy chấn động từ nội tâm, và được thanh lọc tư tưởng“ ông nói khi nhắc đến dàn nhạc giao hưởng độc đáo của Shen Yun với sự kết hợp giữa các nhạc cụ phương Tây và phương Đông, đặc biệt dàn nhạc này đã đưa khán giả “bước vào một chiều không gian khác, vào một quá khứ rất trong sạch, thuần khiết, một nơi mà ở đâu cũng là sự thực và chân thành.”

“Ngày hôm nay tôi cảm nhận được điều này rất rõ ràng bởi vì những giá trị đó, những giá trị căn bản nhất của nhân loại chính là điều chúng ta đang thiếu”, nghệ sỹ Zvoristeanu bộc bạch. “Chúng ta đã quên mất những giá trị ấy và buổi biểu diễn này nhắc nhở chúng ta về điều đó.”

Chỉ huy dàn nhạc: “Tường hòa” và “Tích cực”

2016-3-14-minghui-shenyun-swiss-04--ss.jpg

Ông Bartholomeus-Henri Van de Velde, chỉ huy dàn nhạc, tại buổi biểu diễn ở Roubaix, Pháp.

“Với âm nhạc, điệu múa và nghệ thuật của Shen Yun, tôi thực sự cảm thấy sự yên bình tràn ngập trong tâm trí và con tim mình”, chỉ huy dàn nhạc ông Bartholomeus-Henri Van de Velde cho biết.

Nhà soạn nhạc đại tài Van de Velde cho hay: “Tôi nghĩ Shen Yun sẽ đem những điều tốt đẹp tới bất cứ nơi nào mà nó đến” và nhấn mạnh rằng Shen Yun cũng sẽ khiến mọi người “bình tâm xuống phần nào”.

Cựu Thống đốc Geneva: “Một món trang sức quý với độ tinh xảo cao nhường ấy”

2016-3-14-minghui-shenyun-swiss-05--ss.jpg

Ông Dominique Föllmi, cựu Thống đốc bang Geneva, hiện là chủ tịch của một dàn nhạc giao hưởng, tại buổi biểu diễn Shen Yun tại Geneva ngày 27 tháng 2

Shen Yun tới mang theo giá trị tinh thần truyền thống được phục hưng và mở rộng thế giới quan

“Dàn nhạc giao hưởng này thật xuất chúng, một món trang sức quý với độ tinh xảo cao nhường ấy… Thật tuyệt vời!” ông Föllmi, cựu thống đốc bang Geneva và là nhà sáng lập của một dàn nhạc giao hưởng nói. Ông cho rằng Shen Yun đã cho thấy thế nào là “sự hoàn hảo tuyệt đối” và “hạnh phúc chân chính”

“Âm nhạc rất mạnh mẽ, tuyệt đẹp, nó lôi cuốn ta, khiến ta thăng hoa cùng nó. Thật tuyệt diệu.” ông Föllmi chia sẻ cảm xúc.

“Di sản này đã bị mất đi và Shen Yun đã thật sự đã làm nó hồi sinh bằng một cách tinh tế và đặc biệt” ông nói khi liên hệ đến sứ mệnh của đoàn nhạc. “Diễn xuất của tất cả các nghệ sỹ, vũ công, nhạc công thật đáng kinh ngạc và mạnh mẽ, khiến chúng ta thăng hoa.”

Ông Föllmi cũng nhận thấy ở đoàn Shen Yun “một giá trị tinh thần vô cùng mạnh mẽ, một tầm nhìn đầy trí tuệ, thiện lương, nhẫn nại dành cho xã hội – là những điều vô cùng quan trọng bởi dường như xã hội ngày nay chỉ coi trọng vật chất.”

“Đó là thông điệp rất cần thiết cho thế giới chúng ta ngày nay. Hơn nữa, chúng ta cũng cần nghe lời nhắn nhủ hãy cởi mở và yêu thương những người xung quanh ta” ông Föllmi cho biết thêm.

Vị vua cuối cùng của Ai Cập: “Lời cảm ơn từ trái tim tôi”

2016-3-14-minghui-shenyun-swiss-06--ss.jpg

Vị vua cuối cùng của Ai Cập, ông Fouad II, tại biểu diễn Shen Yun ở Geneva vào ngày 25 tháng 2

“Tôi vô cùng ngưỡng mộ văn hóa và lịch sử Trung Hoa. Tôi đã có một buổi tối thật tuyệt vời, từ trái tim mình, tôi xin cảm ơn Shen Yun” ông Ahmed Fouad II, vị vua cuối cùng của Ai Cập tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Geneva ngày 25 tháng 2 nói.

“Tôi rất mừng đã được xem đoàn nghệ thuật tuyệt vời biểu diễn tối nay – từ trang phục, những nghệ sỹ múa xuất chúng tới âm nhạc đều thật xuất sắc,” ông nói.

Ông Ahmed Fouad nhấn mạnh thêm rằng biểu diễn Shen Yun với “nhiều điều mỹ diệu như thế” đã mang lại cho khán giả “cái tâm an hòa” khi ra về.

Nghệ sỹ cello: Giai điệu “Đến từ thiên đường”

2016-3-14-minghui-shenyun-swiss-02--ss.jpg

Ông Stephan Johannes Rieckhoff, nghệ sỹ cello, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Geneva

Ông Stephan Johannes Rieckhoff, nghệ sỹ cello của dàn nhạc Orchestre de la Suisse Romande, nhận xét sau buổi biểu diễn tại Geneva: “Các giai điệu của Shen Yun tới từ trên thiên đường.”

Trong các tác phẩm nhạc của Shen Yun, ông nhận thấy tất cả đều ‘“từ trên thiên đường tới, khác biệt hoàn toàn so với những bản nhạc phương Tây thường được cá nhân hóa rất nhiều và phản ánh tinh thần và cuộc sống của cá nhân nhà soạn nhạc thôi. Âm nhạc của Shen Yun thể hiện điều gì đó rộng lớn, phổ quát hơn cho toàn nhân loại.”

Quận trưởng quận Aix-en Provence “Chất lượng cao” và “Hài hòa”

2016-3-14-minghui-shenyun-swiss-07--ss.jpg

Ông Serge Gouteyron, Quận trưởng Quận Aix-en Provence tham dự buổi biểu diễn tại Nhà hát lớn ở Provence, Pháp vào ngày 9 tháng 3

“Đây là một buổi biểu diễn chất lượng cao và hài hòa” Ông Serge Gouteyron, Quận trưởng Quận Aix-en Provence ở miền Nam nước Pháp cho hay. “Biểu diễn của Shen Yun cũng thể hiện nhiều giá trị tâm linh giống như của Pháp.”

“Chúng ta phải tin ở bản thân mình” ông Gouteyron nói khi truyền đạt thông điệp mà ông nhận thấy qua buổi biểu diễn. “Hãy đặt niềm tin vào giá trị văn hóa và tinh thần của một dân tộc, và điều này sẽ góp phần tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn.”

Shen Yun sẽ tiếp tục các chuyến lưu diễn tại Châu Âu ở Barcelona, Tây Ban Nha từ 17-18 tháng 3; tại Bruges, Bỉ từ 22-23 tháng 3; Brno, Cộng hòa Séc từ 26-27 tháng 3; và Milan, Ý từ 30-31 tháng 3. Để biết thêm thông tin chi tiết về vé và các ngày diễn, vui lòng truy cập trang web của Shen Yun tại https://shenyun.com hoặc phiên bản tiếng Việt tạihttps://vi.shenyun.com/.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/15/325377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/17/155942.html

Đăng ngày 23-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share