Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 21-1-2016] Kể từ tháng 10 năm 2015, Sở Cảnh sát Đại Hán, tỉnh Hà Bắc đã sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công, yêu cầu họ phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình với lời hứa sẽ ngừng tu luyện. Các học viên đã kiên quyết từ chối yêu cầu của cảnh sát.

Gần đây nhất, một nhóm cảnh sát đã sách nhiễu con trai một học viên lớn tuổi trong ba ngày liên tiếp vào đầu tháng 1 năm 2016. Cô con gái của học viên này cũng bị cảnh sát đe dọa. Mặc dù bị đe dọa, nhưng cả con trai và con gái của họ đều không quay sang phản đối cha mẹ mình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng.

Cô Kim Thụy Linh vẫn đang chịu án treo vì đã nộp đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vương Tần Hán của Đội An ninh Nội địa địa phương đã gây áp lực với nơi làm việc của cô Kim nhằm đình chỉ tiền lương và các quyền lợi khác của cô.

Ngoài các học viên nói trên, các học viên sau đây cũng bị cảnh sát huyện Đại Hán viếng thăm bất ngờ với lý do tương tự: Lưu Lực, Từ Thục Thanh, Hải Thụ Hoa, Mạnh Lập Tân, Trương Thiên Hải, Tôn Thực Hà, Lý Đức Quân, Tương Thục Cần, Tống Thục Phân, Lý Thục Vinh, Đằng Cảnh Vinh, Lưu Sỹ Linh, Lý Thư Bình, Vương Lệ Cầm, Dương Hiểu Hồng, Trương Quế Trân, Dương Thục Phân, Ti Vạn Bình và Trương Quế Trân.

Hầu hết các học viên đều từ chối ký tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Tên và thông tin liên lạc của các thủ phạm được đăng tải đầy đủ trong bản tiếng Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/21/322499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/30/155003.html

Đăng ngày 09-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share