[MINH HUỆ 8-2-2016]

Đệ tử và người dân đã minh bạch chân tướng ở các huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí.

Một vị cảnh sát đã minh bạch chân tướng, đắc phúc báo ở huyện Khai Giang thuộc Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; đệ tử cùng người nhà đã minh bạch chân tướng tại Ôn Tuyền thuộc Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc; đệ tử cao tuổi cùng con cháu ba đời đã minh bạch chân tướng tại thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm; người dân đã minh bạch chân tướng, đắc phúc báo ở huyện Khai Giang thuộc Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; công nhân viên chức tại một đơn vị sự nghiệp đã minh bạch chân tướng tại huyện Khai Giang thuộc Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; toàn thể đệ tử cùng người nhà và người dân đã minh bạch chân tướng ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh; hai cha con làm việc trong ngành tài chính tại Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; một người dân ở Đại lục; người nhà đã minh bạch chân tướng của một đệ tử ở huyện Khai Giang, Đạt Châu, Tứ Xuyên (4); huyện Bình Nguyên thuộc Đức Châu, tỉnh Sơn Đông; Thành Đô thuộc Tứ Xuyên; huyện Cử Nam thuộc Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; công viên Thắng Lợi tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; người dân tại Đại  lục (2); tỉnh Thiểm Tây; một học sinh trung học ở Bắc Kinh; quận Phiên Ngu thuộc Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; Lai Cương thuộc Sơn Đông; đệ tử ở Cao Mật thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; cả gia đình của một nông dân 83 tuổi ở thôn Hồng Tinh thuộc Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; huyện Bình Nguyên thuộc Đức Châu, tỉnh Sơn Đông; người dân minh bạch chân tướng trong ngành ngân hàng ở Hồ Bắc; Thâm Châu thuộc Hà Bắc; một lão nhân 93 tuổi ở Trùng Khánh; Đường Sơn thuộc Hà Bắc; huyện Tôn Ngô thuộc tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Đường Sơn; huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc; một hộ kinh doanh cá thể ở Đại lục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/8/大陆百姓给李洪志大师拜年-35条–323291.html

Đăng ngày 9-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share